31/03/2016 - 21:53

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam:

Tự chủ đại học là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo

(CT)- Chiều 31-3-2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các trường đại học (ĐH), học viện (trong Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật), cao đẳng (CĐ) ở ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh để ghi nhận, tìm cách tháo gỡ khó khăn, giúp các đơn vị phát triển.

Tại cuộc họp, đại diện các trường đã trình bày thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động ở từng trường, như: Vấn đề tự chủ ĐH, cơ chế chính sách, kinh phí, công tác tuyển sinh,…; trong đó việc tự chủ ĐH, cơ chế chính sách trong đào tạo, tuyển sinh là vấn đề mà nhiều trường quan tâm thảo luận. Đại diện các trường đều đồng tình quan điểm, tự chủ trong trường ĐH sẽ góp phần giúp đơn vị nâng cao chất lượng đào tạo. Song, các trường chưa dám mạnh dạn thực hiện tự chủ ĐH vì chưa chuẩn bị đủ các điều kiện nhân lực, vật lực; khi tự chủ, Nhà nước không còn bao cấp thì trường sẽ tăng học phí, trong khi đó học sinh ĐBSCL còn khó khăn, ít nhiều ảnh hưởng đến tuyển sinh đầu vào. Đối với công tác tuyển sinh, một số trường kiến nghị, thay vì tính 15% chỉ tiêu hệ liên thông các khối ngành thì nên tính trên tổng chỉ tiêu tuyển sinh của đơn vị và có chính sách ưu tiên đối với học sinh ĐBSCL khi xét vào ĐH, CĐ; hỗ trợ miễn giảm đóng thuế cho các trường tư; cũng như sớm hỗ trợ học phí cho các sinh ở các huyện nghèo, hải đảo,… Đồng thời, Nhà nước cần có quy hoạch nguồn nhân lực ở từng lĩnh vực mà các tỉnh, thành đang cần, để các trường đào tạo đáp ứng nhu cầu, tránh lãng phí; bởi thực tế nhân lực phục vụ cho lĩnh vực (cơ giới hóa, y tế ở chuyên ngành hiếm) đang rất cần nhưng lại thiếu.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc tự chủ ĐH là con đường tất yếu mà các trường phải thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo ĐH và hiện cả nước đã có 13 trường tự chủ. Bởi phần lớn các trường ĐH vẫn chưa dùng hết quyền tự chủ của mình, chưa chủ động nắm bắt nhiều chính sách đã được sửa đổi thông thoáng hơn. Tự chủ không có nghĩa Nhà nước không đầu tư cho giáo dục ĐH mà là thay đổi phương thức đầu tư, như: trước đây ngân sách cấp theo định mức, chỉ tiêu thì nay các trường ĐH được đặt hàng đào tạo nhân lực cho các ngành nghề, vùng miền hay thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cụ thể; có học bổng khuyến khích để không làm giảm cơ hội học tập của học sinh khó khăn;… Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng ghi nhận kiến nghị của các đơn vị, sớm giải trình bằng văn bản trình bộ, ngành liên quan để trình Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp đơn vị phát triển.

B.NG

Chia sẻ bài viết