16/02/2012 - 09:55

Trường hợp nhiễm vi-rút cúm A(H3N2) đầu tiên có nguồn gốc từ heo

* Sóc Trăng: Trên 3.200 gia cầm bị tiêu hủy

Ngày 15-2, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Việt Nam cho biết: Cục Y tế dự phòng thông báo trường hợp nhiễm cúm A(H3N2) đầu tiên tại Việt Nam có nguồn gốc từ heo theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm cúm quốc gia - Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia khu vực phía Nam tháng 4-2011 đã ghi nhận 01 trường hợp cúm A(H3N2) có nguồn gốc từ heo: bệnh nhân nữ 2 tuổi địa chỉ huyện Cần Đước, Long An, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và đã khỏi bệnh.

Ngày 10-1-2012, kết quả xét nghiệm đã được Phòng xét nghiệm chuẩn thức của WHO tại CDC - Hoa Kỳ xác nhận. Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát trọng điểm cúm quốc gia tăng cường giám sát và phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm có nguồn gốc ở heo trên người; phối hợp với Văn phòng WHO tại Việt Nam tổ chức điều tra dịch tễ trường hợp này. Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận nhiễm cúm A(H3N2) có nguồn gốc từ heo, diễn biến bệnh nhẹ và không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người.

Từ tháng 4-2011 đến nay Việt Nam không phát hiện thêm trường hợp mắc mới chủng cúm trên.

* Chiều 15-2, Chi cục thú y tỉnh Sóc Trăng, cho biết: vừa tiêu hủy đàn vịt 350 con của ông Nguyễn Minh Thủy (ấp Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) vì kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A(H5N1). Đơn vị này cũng thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng nhằm tránh mầm bệnh phát tán diện rộng.

Từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có 4 ổ dịch cúm gia cầm dương tính với cúm A(H5N1). Các địa phương xảy ra ổ dịch, gồm: ấp B1 (xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị - nơi có 1 người chết do làm thịt gà chết từ trước Tết Nguyên đán); ổ dịch 400 con tại ấp Hòa Thượng (xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên); 1 ổ dịch tại ấp Vũng Đùn (xã Kế Thành, huyện Kế Sách) và 1 ổ dịch vừa xảy ra tại ấp Mỹ Khánh B. 2 địa phương có gia cầm chết nhưng chưa xác định nhiễm cúm hay không là xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) và xã Thới An Hội (huyện Kế Sách). Ngành thú y Sóc Trăng đã tiêu hủy tổng cộng trên 3.200 con gia cầm mắc bệnh và thực hiện đồng bộ các biện pháp khẩn cấp để bao vây, dập dịch, hạn chế lây lan diện rộng.

NHẬT MINH (TTXVN) - HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết