02/11/2025 - 22:05

Trường học đảm bảo an toàn cho học sinh khi nước ngập 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của lũ và triều cường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ có sự quan tâm đặc biệt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Trung (xã Hòa Mỹ, TP Cần Thơ) vệ sinh phòng lớp và sắp xếp lại các vật dụng để đón trẻ trở lại lớp.

Sau 3 ngày tạm nghỉ để dọn dẹp, vệ sinh phòng, lớp học do nước ngập sâu, các trẻ Trường Mẫu giáo Vĩnh Trung (xã Vĩnh Tường) đã trở lại trường. Với đặc thù “cứ mùa nước nổi đến là ngập”, Ban Giám hiệu nhà trường luôn đặt an toàn của trẻ lên hàng đầu.

Bà Đỗ Thị Tuyết Như, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường có 1 điểm chính và 2 điểm phụ, đều nằm gần sông lớn. Mỗi khi triều cường hoặc lũ về, nước thường dâng cao, tràn vào khuôn viên. Do đó, ngay từ đầu mùa mưa, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, từ kiểm tra hệ thống điện, lắp hệ thống máy bơm, chuẩn bị vật dụng cứu hộ, đến sắp xếp khu vực cao ráo để di chuyển đồ dùng, bàn ghế khi cần thiết”.

Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Trung được phân công theo dõi tình hình thời tiết từng điểm học, kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu trường khi có biến động. Mỗi lớp đều duy trì nhóm Zalo kết nối với phụ huynh để tuyên truyền và hướng dẫn cách đưa đón trẻ an toàn, chú ý nhắc phụ huynh không cho trẻ đi học qua vùng nước sâu hoặc dòng nước chảy xiết.

Cùng với đó, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra lại hệ thống thoát nước, rào chắn, lên phương án di dời tạm thời lớp học nếu mực nước dâng cao. “An toàn của học sinh là ưu tiên số một, dù nước có rút chúng tôi vẫn không chủ quan”, bà Như nhấn mạnh.

Không riêng bậc học mầm non, các trường tiểu học vùng trũng cũng căng mình ứng phó khi nước ngập. Tại Trường Tiểu học Phụng Hiệp (xã Hòa Mỹ), phía sau giáp ruộng, phía trước giáp sông, mỗi đợt triều cường kết hợp mưa lớn là nước dâng ngập sân trường. Ngay khi mực nước có dấu hiệu lên nhanh, Ban Giám hiệu trường huy động giáo viên kê cao bàn ghế, di chuyển thiết bị, hồ sơ, dụng cụ dạy học lên nơi khô ráo để tránh hư hỏng. Trường còn báo cáo địa phương, theo dõi diễn biến mưa lũ theo giờ, sẵn sàng cho phương án tạm ngưng hoặc điều chỉnh lịch học khi cần thiết.

Ông Trần Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phụng Hiệp, chia sẻ: “Không chỉ lo giữ cơ sở vật chất của trường an toàn trong mùa nước nổi, điều chúng tôi quan tâm nhất chính là sự an toàn tuyệt đối của học sinh. Chúng tôi luôn dặn dò giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh đi lại cẩn thận, không băng qua vùng nước sâu hay đi sát mé sông. Với những em đi học bằng ghe, võ lãi, nhà trường vận động mạnh thường quân tặng áo phao cho các em, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên đường đến lớp”.

Không chỉ ở xã Hòa Mỹ, xã Vĩnh Trung, các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành trong triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: “Sở đã yêu cầu các cấp học chỉ đạo trường chủ động xây dựng và cập nhật phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, đây là ưu tiên hàng đầu của toàn ngành trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi lưu ý các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước, chủ động điều chỉnh lịch học hoặc cho học sinh nghỉ khi điều kiện không an toàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phụ huynh để tổ chức đưa đón học sinh an toàn, nhất là ở khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở”.

Bài, ảnh: AN NHIÊN 

Chia sẻ bài viết