07/07/2018 - 09:43

Trường Đại học Nam Cần Thơ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 

(CT)- Sáng 6-7, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ diễn ra lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Xưởng cơ khí ô tô.

Trường Đại học Nam Cần Thơ đăng ký với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục của trường. Đoàn đánh giá ngoài đã khảo sát 2 đợt (sơ bộ và chính thức) trong tháng 3-2018. Sau đó, trường báo cáo trước Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục và được tất cả thành viên biểu quyết thông qua. Việc công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với một trường đại học tư thục mới hoạt động được 5 năm, đã đánh dấu bước phát triển quan trọng, tạo nền tảng để trường nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL. Quy mô đào tạo của trường hiện có hơn 8.000 sinh viên, với 21 ngành đào tạo bậc đại học.

Dịp này, trường đã khánh thành Xưởng cơ khí ô tô, có diện tích sử dụng 1.200m2, gồm 2 tầng, với vốn đầu tư xây dựng và trang thiết bị, thí nghiệm, thực hành giai đoạn 1 trên 25 tỉ đồng. Sắp tới, trường đầu tư thêm khoảng 25 tỉ đồng, nâng tổng giá trị đầu tư công trình này lên khoảng 50 tỉ đồng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa Cơ khí động lực.  

 Trong khuôn khổ buổi lễ, trường đã ký kết hợp tác chiến lược với 2 doanh nghiệp: TaTa International và ISUZU An Khánh, nhằm tăng cường hoạt động thực tập, thực tế và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Tin, ảnh: B.Ngọc 

Chia sẻ bài viết