06/01/2024 - 15:17

Trường Đại học Cần Thơ dự kiến mở chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn, năm 2024 

(CT) - Ngày 6-1, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Bách khoa, thuộc Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo dự kiến chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn trình độ đại học”.  

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: B.NG

 

Hiện nay, Việt Nam có 5.000 kỹ sư thiết kế; nhu cầu mỗi năm tăng 10%-15%, chủ yếu là kỹ sư thiết kế (vật lý, layout), kiểm thử (DV). Các doanh nghiệp lớn như Amkor Technology Việt Nam, Intel Vietnam, Samsung… đã đầu tư nhiều tỉ đô la Mỹ vào sản xuất bán dẫn ở Việt Nam. Nhân lực cần thiết để vận hành một nhà máy sản xuất bán dẫn ngày càng tăng. Từ năm 1990, tại Trường ĐHCT đã mở ngành Kỹ thuật Điện tử; năm 2008 mở các ngành đại học theo hướng chuyên sâu như ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành Điện tử - Viễn thông, ngành Kỹ thuật máy tính (hệ thống nhúng và thiết kế vi mạch)… Việc dự kiến mở chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn năm 2024 là dựa trên nhu cầu xã hội hiện đang cần nguồn nhân lực lĩnh vực này; và Trường đảm bảo đủ nguồn lực cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại diện Khoa Điện tử Viễn thông giới thiệu chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn. Ảnh: B.NG

Tại Hội thảo, đại diện Khoa Điện tử Viễn thông thông tin về chương trình đào tạo dự kiến chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn trình độ đại học chính quy. Chương trình này có thời gian đào tạo 4,5 năm, với 161 tín chỉ, gồm các khối kiến thức: giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành. Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn nhằm đào tạo người học có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức chuyên sâu vững vàng, kỹ năng thực hành tốt...; trang bị cho người học các kiến thức về vật liệu và linh kiện bán dẫn, mạch điện tử, kỹ năng lập trình và thiết kế vi mạch phục vụ công việc thiết kế và kiểm thử vi mạch bán dẫn.

Dịp này, đại diện các công ty, doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên Trường ĐHCT thảo luận đóng góp một số ý kiến hoàn thiện chương trình đào tạo để làm căn cứ thực hiện mở ngành đúng quy định.   

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết