15/09/2019 - 18:47

Trường Đại học Cần Thơ đón trên 2.000 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc 

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ và Văn phòng Hessen (Đức) tại Việt Nam trao học bổng cho sinh viên.

(CT)- Theo Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ, năm học mới 2019-2020, trường tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên cũng như nâng cấp cơ sở vật chất.

Những năm qua, trường có mối quan hệ hợp tác với trên 120 cơ quan, tổ chức quốc tế. Riêng năm học 2018-2019, trường đã đón tiếp trên 480 đoàn với trên 2.000 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc; có 20 dự án hợp đang hoạt động, kinh phí khoảng 19 tỉ đồng. Đặc biệt, trường đang triển khai có hiệu quả Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (kinh phí tương đương 105,9 triệu USD), với mục tiêu nâng cấp trường thành trường đại học xuất sắc, đạt chuẩn quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản trị đại học ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Cần Thơ còn tích cực kết nối, tiếp xúc và đã đón tiếp các tổ chức quốc tế đến trao đổi hợp tác với TP Cần Thơ, như: Ngày Úc tại Cần Thơ; Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt - Nhật… cũng như hợp tác với TP Cần Thơ tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết