02/05/2014 - 21:24

Trung Quốc tung bằng chứng về “phụ nữ giải khuây”

Giới chức Trung Quốc mới đây đã công bố các tài liệu mà họ khẳng định là "bằng chứng đanh thép", có thể chứng minh quân đội Nhật Bản từng ép buộc phụ nữ châu Á vào làm việc trong các nhà thổ trong suốt khoảng thời gian trước và trong Chiến tranh Thế giới II.

Cụ thể, gần 90 tài liệu được lấy từ kho lưu trữ quân sự này bao gồm các bức thư từ lính Nhật, các bài báo và các hồ sơ quân sự được phát hiện vào những năm 1950 và lưu giữ tại kho lưu trữ của tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Trong số tài liệu mới công bố, có một phần tài liệu lấy từ Đạo quân Quan Đông (một lực lượng thuộc quân đội Nhật Bản đã dựng lên "đế chế bù nhìn" ở Mãn Châu vào đầu những năm 1930) và cả tài liệu lấy từ ngân hàng quốc gia của chế độ bù nhìn Mãn Châu.

Giới truyền thông Trung Quốc cho biết các chuyên viên lưu trữ tại Trường Xuân (thủ phủ tỉnh Cát Lâm) đã tiến hành phân tích có hệ thống số hồ sơ trên kể từ năm 1982, sau khi tiếp nhận chúng từ một văn phòng thực thi pháp luật địa phương. Khi đó, đa số tài liệu đều chưa được dịch sang tiếng Trung. Công tác nghiên cứu còn bị chậm do tài liệu có chất lượng kém cũng như sự thiếu hụt các nhà nghiên cứu biết tiếng Nhật.

Nhiều phụ nữ Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và Triều Tiên từng bị ép làm "phụ nữ giải khuây" cho binh sĩ Nhật.Ảnh: AFP

Ông Zhao Sujian, một cựu chuyên viên lưu trữ tại đây, cho biết số tài liệu này thật ra đã được một đơn vị thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phát hiện vào tháng 11-1953, trong khi các binh sĩ đang đào đất để đặt ống dẫn và cáp điện gần một căn cứ cũ của lính Nhật. "Tại thời điểm đó, những tài liệu này lấp đầy cả một xe tải. Nhưng do được chôn quá lâu, hầu hết tài liệu đều bị dính chặt vào nhau và mục nát thành một đống lớn" - ông Zhao kể lại.

Theo báo chí Trung Quốc, có 25 hồ sơ tuyệt mật liên quan tới nô lệ tình dục nằm trong các báo cáo, băng ghi âm điện thoại và các tài liệu khác đề cập tới việc nhiều phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục (còn gọi là "phụ nữ giải khuây"). Một số nhà sử học tin rằng có tới 200.000 phụ nữ - đa số đến từ bán đảo Triều Tiên - đã bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ của binh sĩ phát xít Nhật trong giai đoạn 1932 - 1945.

Bên cạnh đó, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cũng công bố một đoạn ghi âm điện thoại vào năm 1944 lấy từ ngân hàng Mãn Châu cho thấy quân đội Nhật Bản đã chi 532.000 yen để thành lập cái gọi là các "trạm giải trí". Nhiều tài liệu khác chỉ ra các phương thức mà quân đội Nhật đã dùng để bắt cóc phụ nữ từ bán đảo Triều Tiên và buộc họ làm việc tại các địa điểm mà quân Nhật chiếm đóng ở Trung Quốc. Một số nhà thổ tương tự thậm chí đã xuất hiện ở khoảng 20 - 30 tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Trung Quốc.

Một tài liệu khác còn ghi nhận cụ thể số lượng phụ nữ bị bắt cóc đã được gửi tới để thỏa mãn "nhu cầu sinh lý" cho lính Nhật đóng tại một số địa điểm ở Trung Quốc, trong 10 ngày đầu tháng 2-1938. Đơn cử như tại Nam Kinh, có 141 phụ nữ và 2.500 lính Nhật. "Điều đó nói lên rằng mỗi phụ nữ bị tra tấn (thể xác) tới 178 lần trong vòng 10 ngày" - Su Zhiliang, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc về phụ nữ giải khuây, chua xót nói.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao Trung Quốc chọn thời điểm hiện tại để công bố số tài liệu trên, nhưng giới truyền thông nước này nhận định động thái trên có thể là đòn đáp trả cho tuyên bố lặp lại liên tục của nhiều chính trị gia "xứ hoa anh đào" rằng số phụ nữ trên không hề bị quan chức chính phủ hay quân đội ép buộc. Ngoài ra, thời điểm Bắc Kinh tung bằng chứng mới cũng tiếp theo sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chính quyền Tokyo cung cấp báo cáo đầy đủ về số lượng phụ nữ bị binh sĩ Nhật lạm dụng tình dục trong bài phát biểu tại Thủ đô Seoul nhân chuyến thăm Hàn Quốc mới đây. Ông Obama bình luận rằng vấn đề nô lệ tình dục là sự "vi phạm khủng khiếp về nhân quyền".

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết