20/03/2011 - 09:35

Trung Quốc Tin đồn làm giá muối i-ốt tăng đột biến

Mấy ngày qua, người dân Trung Quốc đổ xô đi mua muối i-ốt về dự trữ sau khi xuất hiện tin đồn nói rằng chất phóng xạ rò rỉ do trận động đất tại Nhật Bản có thể “bay” tới nước này và ăn muối có thể phòng ngừa phơi nhiễm phóng xạ do có chứa chất i-ốt. Tình trạng này khiến giá muối i-ốt tại nhiều nơi tăng lên gấp 10 lần. Một siêu thị ở Thượng Hải cho biết họ hoàn toàn không còn muối i-ốt để bán và người dân đã chuyển sang mua nước tương để thay thế mặc dù chẳng có liên quan gì. Trong khi đó, theo Tập đoàn Muối quốc gia Trung Quốc, việc đầu cơ tích trữ muối lúc này là không cần thiết bởi lượng muối dự trữ trong kho còn rất dồi dào. Nhằm bình ổn thị trường, chính phủ Trung Quốc tuyên bố những công ty nào nâng giá muối sẽ phải chịu mức phạt lên đến 2 triệu NDT (6,4 tỉ đồng), đồng thời yêu cầu các địa phương phải giám sát chặt giá muối trên thị trường và thẳng tay với hành động phao tin đồn lừa dối khách hàng để trục lợi.

Tranh mua muối i-ốt tại một siêu thị ở Trung Quốc. Ảnh: AP

Về nguy cơ lây nhiễm phóng xạ từ Nhật Bản, giới chức và các nhà khoa học Trung Quốc nhiều lần khẳng định với người dân là không thể nào bởi nhà máy hạt nhân Fukushima nằm cách nước này ở vị trí gần nhất cũng xấp xỉ 1.000 km. Cũng với quan điểm “không cần thiết phải dùng muối i-ốt để ngừa nhiễm phóng xạ”, Way Kou, chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc cho rằng hiện nay lượng phóng xạ ở Tokyo thậm chí còn thấp hơn mức mà chúng ta tiếp nhận khi chụp X-quang vì thế không cần thiết phải ăn muối i-ốt ngay cả khi ở Tokyo. Ông nhấn mạnh nước biển không thể bị ảnh hưởng bởi chất phóng xạ và chỉ những người sống trong bán kính 20 km so với nhà máy bị rò rỉ phóng xạ mới bị ảnh hưởng. Ngoài ra, theo chuyên gia Kou, những tin đồn như ăn rong biển và mặt đồ trắng để phòng ngừa nhiễm xạ cũng “phi lý”.

Không chỉ ở Trung Quốc, nhiều nước ở tận trời Tây như Bulgarie, Ukraina... cũng xảy ra tình trạng tranh mua rượu vang, rong biển, muối i-ốt và những thực phẩm có chứa i-ốt để phòng ngừa nhiễm chất phóng xạ “bay” đến từ nước Nhật. Tại Nga, lượng tiêu thụ xạ lượng kế (dụng cụ đo lượng phóng xạ) trong mấy ngày qua tăng lên 30 cái so với trung bình 2-3 cái mỗi tháng. Tình trạng lo sợ nhiễm xạ cũng lan tới Mỹ sau khi xuất hiện tin đồn, lượng phóng xạ trong không khí sẽ tăng cao do gió thổi từ Nhật Bản (?!).

LONG CHÂU (Theo Chinaview, Telegraph)

Chia sẻ bài viết