06/11/2013 - 09:14

Trung Quốc chỉ trích báo Mỹ thiên vị về Senkaku/Điếu Ngư

Chính phủ Nhật Bản dường như đã đẩy mạnh chiến dịch vận động khắp thế giới nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho rằng quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) thuộc về họ, Tân Hoa Xã nhận định hôm 5-11.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc này, Tạp chí Phố Wall - một tờ báo chính thống của Mỹ - đã hành động như "cái loa" cho Tokyo, khi đăng một bài báo trên mạng ngày 31-10 nói rằng chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã được Mỹ xác định thuộc về Nhật Bản từ những năm đầu thập niên 1970. Bài báo thậm chí còn kêu gọi chính quyền Tổng thống Barack Obama tỏ rõ thái độ ủng hộ Nhật, như vậy Bắc Kinh sẽ lùi bước. Đây là lần đầu tiên một tờ báo Mỹ công khai kêu gọi Washington công nhận Senkaku/Điếu Ngư thuộc về Nhật Bản kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo không người ở trên biển Hoa Đông cuối năm 2012.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lập tức phản bác bài báo, đồng thời kêu gọi Tạp chí Phố Wall nên công bằng trong vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã đăng hai trang quảng cáo màu khẳng định "Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc" trên hai tờ báo Mỹ là New York Times và Washington Post.

T.TRÚC

Chia sẻ bài viết