11/01/2023 - 08:12

Trung Quốc cảnh báo quan chức không “cấu kết” doanh nghiệp lớn 

MAI QUYÊN

Thông điệp được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh) đưa ra tại cuộc họp các cơ quan chống tham nhũng, đặc biệt nêu rõ sự cần thiết của những biện pháp ngăn chặn “mọi sự thông đồng” giữa giới quan chức hàng đầu và doanh nhân vì tham vọng quyền lực hoặc lợi ích nhóm.

Ảnh: Bloomberg

Ảnh: Bloomberg

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2012, ông Tập coi việc kiềm chế tham nhũng trong hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ cốt lõi đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Theo đánh giá của Hãng tin Bloomberg, cách tiếp cận này được công chúng ủng hộ và giúp Bắc Kinh loại bỏ các mối đe dọa chính trị tiềm ẩn trong hơn một thập kỷ qua.

Cuối năm ngoái, ngay sau khi đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, ông Tập khẳng định Trung Quốc đã đạt được “thắng lợi áp đảo” trong cuộc chiến chống tham nhũng nhưng nói thêm rằng công việc “còn lâu mới kết thúc”. Và tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng chống các nhóm được hỗ trợ hoặc hậu thuẫn bởi lợi ích kinh doanh hay chính trị. 

Mối lo ngại của các nhà đầu tư

Lời kêu gọi mới nhất của ông Tập được đưa ra sau tuyên bố của Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) Quách Thụ Thanh, rằng chiến dịch trấn áp đối với những “gã khổng lồ” công nghệ về cơ bản đã kết thúc và tăng trưởng kinh tế của nước này dự kiến sớm trở lại đúng hướng. Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục trì trệ trong quý đầu tiên của năm 2023, do nhu cầu trong nước vẫn yếu trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Theo kỳ vọng, tăng trưởng sẽ phục hồi trong quý 2.

Được biết, Bắc Kinh từ năm 2020 bắt đầu “mạnh tay” với các công ty công nghệ lớn thông qua những quy định mới thắt chặt kiểm soát công nghệ tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của chính phủ nhằm hạn chế doanh nghiệp tư nhân đang vượt tầm kiểm soát và đã xóa sạch hơn 1 ngàn tỉ USD khỏi giá trị thị trường của một số công ty nổi bật. Trong đó, tập đoàn công nghệ tài chính do tỉ phú Jack Ma sáng lập Ant Group là “nạn nhân” điển hình với vụ hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trị giá 37 tỉ USD. Ngoài ra còn có hàng loạt đơn vị dịch vụ tài chính trực tuyến của 13 gã khổng lồ công nghệ khác, bao gồm Tencent, Baidu, JD.com, Bytedance, Meituan và Didi.

Trong năm mới 2023, ông Quách trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ tập trung vào nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, các công ty công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng để dẫn dắt sự phát triển lành mạnh của môi trường Internet, tạo thêm việc làm và cạnh tranh trên toàn cầu. Vị quan chức này còn cam kết hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho doanh nghiệp tư nhân, hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nhưng bất chấp những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế, giới phân tích cho rằng với cảnh báo mới nhất từ giới lãnh đạo cấp cao, chiến dịch của Bắc Kinh trấn áp khu vực tư nhân sẽ vẫn là mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư.

Chia sẻ bài viết