09/02/2009 - 08:35

Trung Quốc bẻ dòng Dương Tử, làm mưa nhân tạo để chống hạn

Nông dân đào mương dẫn nước lên ruộng ở tỉnh Hà Nam.
Ảnh: AP

Tân Hoa Xã ngày 8-2 dẫn lời các quan chức Bộ Tài nguyên nước cho biết Trung Quốc sẽ bẻ dòng Dương Tử, con sông dài nhất nước này, để cung cấp nước cho tỉnh Giang Tô đang bị hạn hán nghiêm trọng. Trong khi đó, các cổng xả lũ dọc theo sông Hoàng Hà tại khu vực Nội Mông cũng được mở để cung cấp nước cho hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông. Đến nay, hơn 5 tỉ mét khối nước từ sông Hoàng Hà đã được đưa tới những khu vực bị ảnh hưởng của hạn hán.

Ngày 7-2, Trung Quốc cũng đã làm mưa nhân tạo tại một số khu vực ở miền Bắc nhưng điều này không cải thiện tình hình được bao nhiêu.

Trung Quốc đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. Hạn hán ảnh hưởng tới gần 11 triệu héc-ta đất nông nghiệp, khiến 4,4 triệu người và 2,1 triệu gia súc thiếu nước uống. Đầu tháng này, Trung Quốc đã lần đầu tiên nâng báo động lên mức cao nhất tại các tỉnh miền Bắc. Chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ 12,7 tỉ USD cho các khu vực bị tác động.

L.V (Theo THX, AFP)

Chia sẻ bài viết