08/08/2018 - 21:40

Trộm xe cuốc bị bắt

Ngày 7-8-2018, Đội phòng ngừa đấu tranh chống trộm cắp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt được đối tượng Dương Hoàng Vinh (SN 1990, ngụ xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe cuốc hiệu Sumitoco 03S160FB.

Khoảng 9 giờ ngày 5-8-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhận tin báo mất trộm của anh Võ Chúc Em (SN 1977, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền). Sáng 4-8-2018, anh Chúc Em mang xe cuốc hiệu Sumitoco 03S160FB, trị giá hơn 550 triệu đồng đến đậu tại công trình đang thi công là khu nhà ở trên đường Phan Văn Trị, thuộc ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Đến sáng 5-8, anh lên công trường thì phát hiện xe cuốc đã bị mất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội phòng ngừa đấu tranh chống trộm cắp, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Phong Điền tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình rà soát các đối tượng, làm việc với một nhà xe cho thuê trên địa bàn quận Ô Môn xác định: thời điểm trên có 1 người đến thuê xe để chở xe cuốc từ Cần Thơ về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Khẩn trương xác minh, đến khoảng 8 giờ ngày 7-8-2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ đã xác định và bắt giữ Dương Hoàng Vinh.

Tại cơ quan Công an, Vinh thừa nhận đã trộm xe cuốc và thuê xe vận chuyển về nhà cha ruột mình ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cất giấu.

PHAN TẠI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trộm xe cuốc