27/03/2018 - 07:15

Trở thành tiến sĩ ở tuổi 88 

Nhật báo Asahi Shimbun hôm 25-3 cho biết người phụ nữ 88 tuổi vừa nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Ritsumeikan có thể là người cao tuổi nhất ở Nhật Bản được trao tấm bằng này.

Tờ báo cho biết cụ Kiyoko Ozeki (ảnh) có được tấm bằng đầu tiên trong đời sau 30 năm nghiên cứu về vải sợi từ nền văn hóa Jomon – nền văn hóa sơ khai của Nhật Bản. Tại lễ trao bằng hôm 24-3, cụ Ozeki nói rằng đó là “một vinh dự to lớn” và sẽ “trân trọng ký ức này trong suốt quãng đời còn lại”. Cụ Ozeki hiện là đối tác nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu các nền văn minh liên Thái Bình Dương của Đại học Ritsumeikan, đồng thời là giáo sư danh dự của Đại học Tokai Gakuen ở tỉnh Nagoya.

Được biết, cụ Ozeki sinh năm 1929 tại tỉnh Nagoya và không có điều kiện để học đại học. Cụ bán búp bê sản xuất bằng thủ công để kiếm sống và đó là nghề đã giúp cụ tìm được công việc tại Đại học Tokai Gakuen, nơi cụ nảy ra ý tưởng nghiên cứu về thời kỳ Jomon của Nhật.

HOÀNG ĐIỂU (Theo CNA)

Chia sẻ bài viết