Trong thông báo đặc biệt phát trên đài truyền hình quốc gia hôm 6-1, CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử thành công bom nhiệt hạch, hay còn gọi là bom H vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) cùng ngày, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường chương trình hạt nhân để bảo vệ nước này trước các chính sách thù địch của Mỹ.
"Với sự thành công hoàn hảo về bom nhiệt hạch mang tính lịch sử của chúng ta, chúng ta đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia hạt nhân tiên tiến. Chúng ta bây giờ đã trở thành một nước hạt nhân cũng sở hữu bom nhiệt hạch"- chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần thử vũ khí hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên cho đến nay (3 lần trước diễn ra vào năm 2006, 2009 và 2013).

Người dân Seoul (Hàn Quốc) theo dõi bản tin về vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên hôm 6-1. Ảnh: AP/Lee Jin-man
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung tâm Địa chất Châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC), Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CEBC) đồng loạt ghi nhận được một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter tại một khu vực cách huyện Kilju 49 km. Địa điểm này gần với bãi thử hạt nhân Punggye-ri, thuộc phía Bắc Triều Tiên. Nơi này chỉ nằm cách biên giới Trung Quốc có 90 km, và người dân tại đây đã cảm nhận được những cơn chấn động nhẹ tại cùng thời điểm vụ thử bom diễn ra.
Phản ứng trước động thái mới của Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết không thể xác nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng, nhưng khẳng định Mỹ sẽ phản ứng một cách thích hợp trước các hành động khiêu khích nhằm bảo vệ các nước đồng minh. Phía Mỹ cũng cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ thử bom của Triều Tiên.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết trước hành động mà ông cho là "thách thức" của Triều Tiên. Theo ông Abe, vụ thử bom mới của Bình Nhưỡng là "mối đe dọa đối với an ninh của Nhật". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" vụ thử mà nước này không được Triều Tiên báo trước.
Phía Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sẽ dùng mọi biện pháp có thể, để đảm bảo "Bình Nhưỡng phải trả giá" sau vụ thử hạt nhân thứ 4. Tổng thống Park Geun-hye đã ra lệnh cho quân đội củng cố thế trận quốc phòng cùng với các lực lượng Mỹ, coi vụ thử là "hành động khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa tới cuộc sống và tương lai của người dân Hàn Quốc". Tuy nhiên, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng thiết bị mà Triều Tiên thử có khả năng không phải là bom nhiệt hạch. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cũng cho hay không phát hiện bất cứ phóng xạ nào sau vụ phóng của Bình Nhưỡng.
HẢI NGUYỆT
(Theo Yonhap, Korea Herald, AFP, Reuters, AP)