HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)
Triều Tiên ngày 19-10 cho biết nước này bắn pháo về phía vùng biển phía Tây và phía Ðông nhằm gửi “cảnh báo nghiêm túc” tới Hàn Quốc.

Binh sĩ Triều Tiên trong một cuộc diễn tập bắn pháo. Ảnh: Yonhap
Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo về phía vùng biển phía Tây nước này vào khoảng 22h ngày 18-10 giờ địa phương và bắn thêm 150 quả đạn pháo về phía vùng biển phía Ðông. Các quả đạn pháo rơi vào khu vực phía Bắc Giới tuyến phía Bắc (NLL), ranh giới được coi là đường phân định vùng biển giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, được thiết lập năm 2018 để giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền.
JCS cáo buộc hành động của Triều Tiên vi phạm thỏa thuận quân sự và kêu gọi Bình Nhưỡng “lập tức dừng các hành động khiêu khích làm xói mòn hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế”.
Ðáp lại, Triều Tiên yêu cầu “kẻ thù” nên ngay lập tức “ngừng bất kỳ hành động liều lĩnh, khiêu khích nào” làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo. Triều Tiên nhấn mạnh nước này thực hiện các vụ bắn pháo trên để gửi “cảnh báo nghiêm túc” tới Hàn Quốc vì đã bắn hàng chục quả đạn pháo tại biên giới vào sáng 18-10. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), đây là “biện pháp đối phó quân sự mạnh mẽ” nhằm vào cuộc diễn tập bắn pháo của quân đội Hàn Quốc.
Trong ngày 19-10, quân đội Triều Tiên cũng đã ra lệnh cho binh sĩ bắn thêm 100 quả đạn pháo về phía vùng biển phía Ðông và phía Tây nước này nhằm đáp trả việc Hàn Quốc nã hơn 10 quả đạn pháo từ các bệ phóng tên lửa. Trong tuyên bố sau đó, một phát ngôn viên của KPA cảnh báo và yêu cầu Hàn Quốc “ngay lập tức ngừng hành động khiêu khích tại các khu vực tiền tuyến”.
Như vậy, đây là lần thứ ba Triều Tiên bắn pháo vào các vùng đệm trên biển kể từ ngày 14-10, khi quốc gia Ðông Bắc Á nã hàng trăm quả đạn pháo trong động thái bị cho là vi phạm nghiêm trọng nhất thỏa thuận năm 2018. Theo Hãng tin AP, các vụ bắn pháo của Triều Tiên ít gây chú ý từ cộng đồng quốc tế hơn các vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên, những khẩu pháo tầm xa của nước này lại đặt ra mối đe dọa an ninh đáng kể đối với vùng đô thị đông dân cư của Hàn Quốc, vốn chỉ cách biên giới với Triều Tiên khoảng 40-50km.
Sự kiện Hoguk “chọc giận” Bình Nhưỡng
Liên tiếp những vụ bắn pháo của Triều Tiên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hoguk với Mỹ (diễn ra từ ngày 17 đến 29-10), với mục tiêu tăng cường khả năng ứng phó các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
JCS cho biết cuộc tập trận Hoguk tập trung vào các nội dung nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và cải thiện năng lực tác chiến hiệp đồng giữa quân đội hai nước đồng minh. Phía Hàn Quốc huy động nhiều đơn vị lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến và không quân cho cuộc tập trận, trong khi Mỹ cũng cử lực lượng tham gia một số nội dung.
Hoguk là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc trong những tuần gần đây, bao gồm các hoạt động chung với Mỹ và Nhật Bản có sự tham gia của tàu sân bay. Triều Tiên lâu nay thường lên án các cuộc tập trận như thế là diễn tập xâm lược. Do vậy, Bình Nhưỡng thời gian qua đã đáp trả bằng cách tiến hành hàng loạt vụ phóng thử tên lửa mô phỏng “cuộc tấn công hạt nhân” nhắm vào các mục tiêu của Seoul và Washington.