21/09/2009 - 21:39

Triển vọng xuất khẩu gạo của các nước Đông Nam Á

(TTXVN)- Giới thương gia và các nhà phân tích nhận định giá gạo thời gian tới sẽ không tăng, song triển vọng xuất khẩu gạo của các nước Đông Nam Á, khu vực sản xuất thóc gạo chính của thế giới, vẫn khả quan nhờ mặt bằng giá cả tương đối thấp.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng việc Chính phủ Thái Lan lần đầu tiên thay đổi chính sách hỗ trợ giá, cộng với nỗ lực của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo và sản lượng thóc của Myanmar và Campuchia tăng lên, có khả năng sẽ khiến giá gạo xuống chỉ còn 400 USD/tấn, thậm chí thấp hơn. Hiện giá gạo loại Thái 100% B được mua bán ở mức 540 USD/tấn nhờ việc kéo dài chương trình thu mua thóc gạo giá cao của chính phủ. Tuy nhiên, gạo Thái sẽ chịu sức ép giảm giá bởi lượng thóc gạo dự trữ trong nước đã lên tới 6 - 7 triệu tấn.

Các thương gia cho rằng giá cả sụt giảm sẽ khuyến khích nhu cầu tiêu dùng, nhất là khi các nhà nhập khẩu bắt đầu mua thêm thóc gạo dự trữ vào năm 2010 sau khi đã phải vật lộn để tìm nguồn lương thực trong năm ngoái.

Nhà phân tích Paka-on Tipayatanadaja thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn ở Bangkok nói Việt Nam sẽ xuất khẩu kỷ lục 6 triệu tấn thóc gạo năm nay và thậm chí có thể nhiều hơn vào năm tới, nếu Philippines - một trong những bạn hàng truyền thống của thị trường gạo Việt Nam - tăng mua khi giá hạ. Còn theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan có thể đạt 10 triệu tấn hoặc hơn, nếu chính phủ quản lý và giải tỏa khôn khéo lượng gạo dự trữ trong nước.

Chia sẻ bài viết