05/12/2014 - 08:56

Triển khai thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

(CT)- Ngày 4-12, tại TP Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo Công bố các Kế hoạch hành động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tại hội thảo, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã công bố 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt các kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản; ngành công nghiệp điện tử; ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng; ngành công nghiệp máy nông nghiệp và ngành công nghiệp đóng tàu để thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, với sự hợp tác và hỗ trợ của Nhật Bản, Việt Nam đã xây dựng chiến lược Công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 1-7-2013. Chiến lược này nhằm tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, tăng hiệu quả đầu tư FDI nói chung và Nhật Bản nói riêng. Từ đó, tạo dựng và củng cố mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp Nhật Bản với Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chiến lược Công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản tập trung vào 6 ngành công nghiệp chiến lược được 2 chính phủ quan tâm gồm: công nghiệp điện tử; công nghiệp máy nông nghiệp; công nghiệp chế biến nông, thủy sản; công nghiệp đóng tàu; công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng; công nghiệp sản xuất ôtô và phụ tùng ôtô. Căn cứ vào các kế hoạch hành động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bộ ngành Trung ương và các địa phương sẽ hoạch định chương trình hành động cụ thể để thu hút những dự án đầu tư có chất lượng của Nhật Bản vào các ngành công nghiệp ưu tiên và ngành có liên quan. Đồng thời, huy động tối đa sự tham gia của Chính phủ, doanh nghiệp, nhà khoa học của Việt Nam và Nhật Bản để tập trung phát triển các ngành nêu trên.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết