
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.
(CT) - Sáng 25-2, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Ðức Tiến chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành cá tra năm 2022.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phùng Ðức Tiến yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc bộ và các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và đơn vị có liên quan cần kịp thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chuỗi giá trị ngành cá tra. Ðặc biệt, cần liên kết theo chuỗi để đảm bảo phát triển bền vững và chú ý đầu tư, phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu sản phẩm để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh. Ngoài việc làm tốt công tác quy hoạch, cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất đến nuôi trồng, chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ. Quan tâm đảm bảo và nâng cao chất lượng nguồn con giống và nguồn thức ăn chăn nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nuôi trồng đạt hiệu quả cao, ít hao hụt, giảm giá thành sản xuất. Kịp thời tháo gỡ các rào cản của thị trường, phát triển xuất khẩu gắn với việc chú trọng tiêu thụ hàng tại nội địa…
Năm 2022, dự kiến sản lượng cá tra thương phẩm của nước ta đạt 1,6-1,7 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,6 tỉ USD. Thời gian qua, dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có ngành hàng cá tra. Song, với việc nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới đang chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, ngành cá tra có nhiều điều kiện phục hồi và phát triển. Ðặc biệt, nhu cầu tiêu thụ cá tra tại nhiều thị trường đang có sự phục hồi sau đại dịch, đồng thời nước ta cũng có điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường nhờ tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước và đối tác trên thế giới.
Hiện giá cá tra tăng lên ở mức cao. So với những tháng cuối năm 2021, giá cá tra nguyên liệu đã tăng 4.000-5.000 đồng/kg, lên ở mức 29.500-30.000 đồng/kg. Dự báo, năm 2022 ngành cá tra vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, nhất là khi dịch COVID-19 và nhiều loại dịch bệnh trên thủy sản còn diễn biến phức tạp, cùng với các tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu và hạn mặn…
Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm phát triển ổn định và bền vững cho ngành hàng cá tra, như: cần làm tốt công tác quy hoạch, cân đối cung cầu, tăng cường hợp tác và liên kết theo chuỗi để ổn định sản xuất và đầu ra sản phẩm…
KHÁNH TRUNG