19/11/2012 - 22:21

CÀ MAU

Trên 10.000 ha rừng tràm đã tới tuổi khai thác nhưng không có đầu ra

Hiện nay tỉnh Cà Mau còn trên 10.000 ha rừng tràm từ 7 - 10 tuổi, đúng tuổi khai thác nhưng không có thị trường tiêu thụ. Tình hình trên đã gây nhiều khó khăn cho nhà quản lý và ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm hộ dân sinh sống trong rừng tràm. Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết, thông thường thì tràm tới tuổi là phải khai thác, sau đó tổ chức vệ sinh đất để tiếp tục trồng rừng mới. Thế nhưng 3 năm nay không khai thác được, do đó công tác trồng rừng cũng bị trở ngại.

Tỉnh Cà Mau có 80.000 ha đất rừng U Minh Hạ, trong đó có 38.000 ha đất có cây rừng. Trong đó có Vườn quốc gia với diện tích 8.000 ha không được khai thác, còn lại các nơi khác khi cây rừng từ 7 năm tuổi trở lên thì tổ chức khai thác để trồng rừng mới. Trước đây cây tràm phổ biến dùng để làm cừ trong xây dựng cơ bản với giá 50.000 đ/cây, tràm khai thác không đủ cung cho thị trường, nay trong xây dựng cơ bản dùng cừ bê tông cốt thép, cây tràm rớt giá còn 20.000 đ/cây vẫn không có người mua. Có một nghịch lý là cây tràm ế ẩm, nhưng trồng rừng vẫn phải tiếp tục và theo kế hoạch thì năm 2012 sẽ trồng 2.000 ha rừng mới.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang tìm hướng đi cho cây tràm như kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tràm để xuất khẩu, hạn chế phát triển trồng tràm mới, tổ chức trồng những cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế...

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết