18/06/2026 - 06:57

Trẻ em trước tệ nạn xâm hại tình dục 

Tòa án Nhân dân các khu vực của TP Cần Thơ đã xét xử nhiều vụ án xâm hại trẻ em. Đây là vấn đề nhức nhối bởi gây hậu quả hết sức nghiêm trọng đối với cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Các vụ án cũng là hồi chuông cảnh báo các gia đình về sự quan tâm đối với con em mình và nâng cao tinh thần cảnh giác... 

Phiên tòa xét xử bị cáo Sơn Khanh Si Ri tại Tòa án Nhân dân khu vực 8 - Cần Thơ.

Tòa án Nhân dân khu vực 8 - Cần Thơ vừa tuyên phạt bị cáo Sơn Khanh Si Ri, sinh năm 1975, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ, 14 năm tù về tội hiếp dâm, dâm ô người dưới 16 tuổi. Bị cáo Si Ri và S là hàng xóm. Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà và sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của bé S, bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại. Do 2 lần thực hiện thành công, không kiềm chế được thú tính, bị cáo đến tận trường của bé S để tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô. Bé S kể lại vụ việc cho giáo viên chủ nhiệm nghe... Sau đó, bị cáo bị bắt. 

Trường hợp N, dưới 16 tuổi, bị chính người bạn nhậu của cha mình xâm hại, là lời cảnh tỉnh cho cha mẹ trong việc trông coi con cái.

Khoảng 13 giờ ngày 9-7-2025, sau khi uống rượu, Danh Văn Ngọc, sinh năm 1982, ngụ xã Kế Sách, tới nhà rủ cha bé N nhậu tiếp. Uống được khoảng 1 lít rượu, Ngọc nói mình say và lên võng nhà bạn nằm ngủ. Khi đó, cha bé N để bạn nằm ngủ rồi ra vườn bắt ốc. Lúc này, mẹ bé N đi làm thuê. Thấy trời mưa và không có người lớn ở nhà, Ngọc nảy sinh ý định đồi bại với bé N. Khi đó, em trai bé N nhìn thấy và chạy tìm mẹ kể lại sự việc. Nghe vậy, bà C (mẹ bé N) vội về nhà, phát hiện Ngọc đang có hành vi bỉ ổi với con gái mình… Với hành vi mất nhân tính, Tòa án Nhân dân khu vực 10 - Cần Thơ đã tuyên phạt Danh Văn Ngọc 8 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thống kê của Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ, từ ngày 1-7-2025 đến 31-12-2025, đã thụ lý 20 vụ án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 30 vụ về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thụ lý 17 vụ về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 21 vụ án về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 1 vụ cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Theo bà Tôn Thị Thanh Thúy, Phó chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ, qua thực tiễn giải quyết án, những người làm công tác xét xử rất trăn trở với các tội xâm hại tình dục trẻ em. Các em không chỉ bị xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm mà còn bị tổn thương tâm lý dai dẳng, ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành và hòa nhập xã hội của các em. Pháp luật có thể trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội nhưng không thể ngay lập tức chữa lành những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn trẻ... Phần lớn các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em chính là những người có mối quan hệ quen thuộc hoặc gần gũi với nạn nhân. Chính vì vậy, cha mẹ, người thân phải thường xuyên quan tâm, không chỉ cảnh báo trẻ tránh xa người lạ mà cần trang bị cho các em kỹ năng nhận biết các nguy cơ bị xâm hại, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong mọi hoàn cảnh. Hiện nay xuất hiện nhiều phương thức tiếp cận, dụ dỗ trẻ em thông qua môi trường mạng và các nền tảng trực tuyến. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý tò mò, thiếu kinh nghiệm sống của trẻ em để làm quen, tạo dựng lòng tin rồi thực hiện hành vi vi phạm. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường phải có những giải pháp bảo vệ trẻ em phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết