26/04/2010 - 21:05

Trao tiền từ thiện

Tiến sĩ Hồ Đắc Túc (bìa trái ảnh) trao tiền cho anh An, chồng chị Loan. Ảnh: ĐÌNH THANH

• Một bạn đọc đến thăm, tặng quà chị Nguyễn Thị Loan

* Nhận được thông tin từ bài viết “Chị Loan cần giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 1-4-2010, nhân chuyến công tác đến Trà Vinh, tối ngày 14-4-2010, Tiến sĩ Hồ Đắc Túc (công tác ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh) đã ghé thăm và gởi tặng gia đình chị Loan số tiền 1,5 triệu đồng để giải quyết những khó khăn trước mắt.

Nhà nghèo, trước khi ngã bệnh, chị Loan còn phụ chồng đi bán vé số dạo kiếm tiền nuôi con. Nay, chị Loan mang chứng bệnh suy tim độ 3, không có tiền chữa trị. Hiện cơ thể rất yếu, chị phải nằm một chỗ, trông cậy vào chồng, lao động chính và duy nhất trong gia đình. Với nghề sửa xe đạp, bơm hơi, vá ép, làm suốt ngày anh An (chồng chị Loan) cũng chỉ kiếm được 30.000 - 40.000 đồng, không đủ lo cho 5 miệng ăn và còn 4 nhân khẩu khác gồm: mẹ già 77 tuổi, người chị mất sức lao động và người anh thứ 3 cùng người em trai thứ 8 đều mắc bệnh tâm thần. Anh An đã phải chạy vay mượn thêm của hàng xóm, với số nợ 11 triệu đồng để lo cho 2 đứa con lớn được tiếp tục cắp sách đến trường và duy trì sự sống cho vợ.

Thông qua Báo Cần Thơ, gia đình chị Loan tỏ lòng cảm ơn Tiến sĩ Hồ Đắc Túc và các nhà hảo tâm, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình.

Lãnh đạo UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền, trao quà của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ gia đình Khoai Mỳ, Khoai Lang (người chị dâu của Khoai Mỳ, Khoai Lang nhận thay). Ảnh: XĐ

• Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với lãnh đạo UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đến trao 20 kg gạo và số tiền 100.000 đồng của gia đình hai bác Pháp Đức và Hoa Minh (Việt kiều Canada) gởi ủng hộ gia đình hai anh em Nguyễn Khoai Mỳ, Nguyễn Khoai Lang ở xã Trường Long (xem bài “Hai anh em bị tâm thần và bé trai 5 tuổi bị vẹo khớp gối cần giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 13-7-2009). Hoàn cảnh Khoai Mỳ, Khoai Lang rất khó khăn, cha mẹ mất sớm, hai anh em bị bệnh tâm thần phải sống nương tựa vào gia đình người anh trai, nhưng rất nghèo...

Mẹ của Kim Thoa ký nhận số tiền bạn đọc
gởi tặng.

• Ngày 22-4-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 300.000 đồng cho chị Lê Thị Kim Thoa, ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng (đọc bài: “Kim Thoa cần được tiếp thêm nguồn sống” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 13-3-2010). Số tiền trên do các bạn đọc sau đây gởi tặng: chị Bình Minh (con chị Thu, Chùa thuốc nam TP Cần Thơ, số tiền 200.000 đồng) và cô Ngọc Nhiệm, ở đường Trương Định, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (số tiền 100.000 đồng).

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm.

TÒA SOẠN BCT  

Chia sẻ bài viết