13/11/2009 - 21:11

Trao tiền từ thiện

Đại diện Báo Cần Thơ trao tiền của bạn đọc gởi ủng hộ chị Lê Thị Út Nhỏ, ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: X. Đào

(CT)- Ngày 11-11-2009, đại diện Báo Cần Thơ kết hợp Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng đã đến trao số tiền 500.000 đồng của bạn đọc Phạm Thị Phương Thảo, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gởi ủng hộ chị Lê Thị Út Nhỏ, ngụ khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, (xem bài “Mong ước có tiền trị bệnh!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009). Hoàn cảnh chị Út Nhỏ rất đáng thương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc sống hết sức khó khăn, hàng ngày chị đi bán vé số dạo tự nuôi thân. Hiện nay, chị Út Nhỏ bị bệnh tiểu đường và suy thận mãn tính, tay chân sưng phù, không lao động nặng được, mỗi tuần chị phải đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận định kỳ 3 lần.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng trao tiền của bạn đọc gởi ủng hộ cháu Bùi Thị Thắm, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: Xuân Đào

* Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Cái Răng cũng đến trao số tiền 200.000 đồng của ông Phạm Minh Hoàng, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy gởi ủng hộ cháu Bùi Thị Thắm, ngụ khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, (xem bài “Xin giúp bé Thắm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 10-1-2008). Bé Thắm mồ côi cha mẹ từ 9 tháng tuổi, hiện mắc chứng bệnh hiểm nghèo đang sống cùng ông bà nội già yếu, không ruộng vườn sản xuất (nền nhà để ở cũng không có). Bà nội bé Thắm hiện mắc chứng bệnh rối loạn tuần hoàn não vừa xuất viện ở nhà không lao động được, mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ đồng tiền làm thuê của ông nội bé Thắm...

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết