22/03/2019 - 09:18

Tránh thai bằng bông tai công nghệ 

Ảnh: Daily News Media

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một hình thức tránh thai mới và chỉ gói gọn trong chiếc bông tai, nhằm thay thế thuốc tránh thai truyền thống.

Theo giải thích của nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Georgia, bông tai tránh thai này được tẩm các hoóc-môn nhân tạo và nó sẽ truyền hoóc-môn vào mạch máu thông qua phần dái tai. Các hoóc-môn này hoạt động tương tự như các viên thuốc tránh thai (ảnh), qua đó ngăn chặn hiệu quả tình trạng “bể kế hoạch”. Thử nghiệm cũng đã chứng minh điều này. So với viên thuốc tránh thai, bông tai công nghệ còn có lợi thế là giúp các chị em không cần phải nhớ uống thuốc mỗi ngày.

Các hoóc-môn tránh thai giúp ngừa thai gần như hoàn hảo một khi sử dụng chính xác nhưng tỷ lệ thất bại cũng cao nếu quên uống thuốc hằng ngày. Tỷ lệ thất bại khi dùng thuốc ngừa thai là khoảng 0,3% nếu uống đúng chỉ định và con số này có thể lên đến 9% trong những điều kiện thực tế.

HẠNH NGUYÊN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết