29/06/2022 - 16:25

Trang trọng họp mặt kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm 

* Lãnh đạo thành phố và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân thắp hương tại đền thờ Châu Văn Liêm

(CTO) - Sáng 29-6, tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902-29/6/2022).

Đến dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ các thời kỳ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện; gia đình đồng chí Châu Văn Liêm; cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, chức sắc tôn giáo huyện Thới Lai.

Văn nghệ chào mừng buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Châu Văn Liêm. Đồng chí Châu Văn Liêm sinh ngày 29-6-1902, trong một gia đình Nho học tại làng Thới Thạnh, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai). Bên cạnh hình ảnh là một thầy giáo có tinh thần yêu nước, đồng chí Châu Văn Liêm còn là một Nhà cách mạng tích cực. Năm 1927, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Kỳ - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 2-1928, đồng chí Châu Văn Liêm được cử làm Bí thư Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Long Xuyên. Tháng 3-1929, đồng chí được đề cử làm Bí thư Kỳ ủy Nam kỳ. Tháng 9-1929, đồng chí Châu Văn Liêm đã chủ trì Hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam cộng sản Đảng Hậu Giang, để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn vùng Hậu Giang. Tháng 11-1929, đồng chí mở hội nghị thành lập Ban lâm thời chỉ đạo của An Nam Cộng sản Đảng - cơ quan Trung ương của An Nam Cộng sản Đảng và được cử làm Bí thư.

Từ ngày 6-1 đến tuần đầu tháng 2-1930, đồng chí Châu Văn Liêm được An Nam Cộng sản Đảng cử đi dự Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản Đảng tại Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Sau hội nghị thành lập Đảng, đồng chí được giao nhiệm vụ tiến hành hợp nhất các tổ chức Đảng ở phía Nam từ Nha Trang đến Cà Mau và được Đảng giao nhiệm vụ Bí thư Liên Tỉnh ủy Gia Định - Chợ Lớn.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Ngày 4-6-1930, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Châu Văn Liêm, hàng ngàn nông dân quận Đức Hòa kéo đến Dinh quận trưởng đưa yêu sách, đòi giảm thuế, không bắt bớ người biểu tình. Trong lúc đối mặt với quân thù, đồng chí Châu Văn Liêm đã anh dũng hy sinh ở tuổi 28 dưới họng súng bạo tàn của thực dân Pháp và bọn tay sai.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, học tập, noi gương đồng chí Châu Văn Liêm và các thế hệ cách mạng tiền bối, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã quyết tâm, nỗ lực lập được nhiều thành tích xuất sắc. Kinh tế phát triển nhanh và bền vững; sự nghiệp giáo dục - đào tạo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả; quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng…

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt lãnh đạo huyện Thới Lai, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thới Lai, phát biểu tại buổi họp mặt khẳng định, noi gương đồng chí Châu Văn Liêm và các bậc tiền bối của quê hương, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thới Lai đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương phát triển mạnh mẽ. Đến nay, huyện có 12/12 xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Thới Lai đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020…

Đại diện Thành đoàn Cần Thơ, gia đình đồng chí Châu Văn Liêm, UBND phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), Trường THPT Châu Văn Liêm và người dân xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai) phát biểu tại buổi họp mặt đều khẳng định niềm tự hào về đồng chí Châu Văn Liêm và noi gương đồng chí sẽ nỗ lực học tập, phấn đấu xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp.

Đại diện tuổi trẻ thành phố phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Đại diện gia đình đồng chí Châu Văn Liêm phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Trước khi diễn ra buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện; gia đình đồng chí Châu Văn Liêm; cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, chức sắc tôn giáo, giáo viên, học sinh huyện Thới Lai đã đến thắp hương, tham quan trưng bày cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Châu Văn Liêm tại đền thờ Châu Văn Liêm ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Lãnh đạo thành phố thắp hương tại đền thờ Châu Văn Liêm. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham quan trưng bày cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Châu Văn Liêm tại đền thờ Châu Văn Liêm. Ảnh: ANH DŨNG

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết