08/05/2011 - 08:56

VÒNG 36 GIẢI NGOẠI HẠNG ANH 2010-2011, MANCHESTER UNITED – CHELSEA, 22 GIỜ 10, NGÀY 8-5, SÂN OLD TRAFFORD

Trận "gút" lại của cuộc đua

Chelsea trông đợi vào David Luiz (phải) để kiềm chế hỏa lực của M.U. Ảnh: Reuters.

Chelsea đến làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United được đánh giá là “trận chung kết” giải ngoại hạng Anh. Đội nào thắng nhiều khả năng sẽ đăng quang ngôi vô địch, bởi sau đó giải chỉ còn 2 vòng đấu. Hai đội đều đang có phong độ cao, hứa hẹn cuộc đọ sức kịch tính, hấp dẫn...

Sau 36 vòng đấu, M.U vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng chỉ còn hơn Chelsea nhờ chỉ số phụ (ghi nhiều bàn thắng). Nếu thua Chelsea, “quỷ đỏ” sẽ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ. Còn nếu thắng, M.U chỉ cần thêm 1 điểm trong hai trận cuối gặp Blackburn và Blackpool là đủ để đăng quang.

Để dồn sức quyết đấu với Chelsea, HLV Alex Ferguson đã xếp nhiều trụ cột như: Wayne Rooney, Evra, Chicharito, Ryan Giggs... nghỉ ở trận lượt về bán kết Champions League với Schalke vừa qua. Sân Old Trafford là pháo đài vững chắc bởi trên sân nhà M.U chưa biết đến mùi thất bại suốt 13 tháng qua. Mùa giải này, trong số 17 CLB “viếng” Old Trafford, chỉ có CLB West Brom may mắn cầm hòa được. Các cầu thủ M.U đang nung nấu quyết tâm vô địch giải ngoại hạng Anh với thành tích bất bại trên sân nhà. Họ rất tự tin bởi từng loại Chelsea ở tứ kết Champions League khi thắng cả hai lượt trận. Tuy nhiên, trận thua Arsenal 0 - 1 ở vòng đấu vừa qua là lời cảnh báo với M.U: con đường phía trước của họ vẫn chưa bằng phẳng.

Các cầu thủ Chelsea rất hưng phấn tâm lý bởi từ chỗ bị M.U bỏ xa tới 15 điểm hai tháng trước, “The Blues” đã rút ngắn xuống còn 3 điểm để thắp lại hy vọng bảo vệ chiếc cúp vô địch. Càng về cuối mùa giải, Chelsea càng thể hiện phong độ ổn định với chuỗi 5 trận toàn thắng vừa qua. Năm ngoái, Chelsea cũng từng bứt phá vào cuối mùa giải để vượt qua M.U giành cúp vô địch.

Nhiều khả năng HLV Ancelottie của “The Blues” sẽ trở lại sơ đồ chiến thuật 4-3-3 quen thuộc, với tiền đạo Drogba đá ở vị trí trung phong, được tiếp sức bởi hai “gọng kìm” Malouda và Kalou. Ban huấn luyện Chelsea hy vọng sự xuất sắc của trung vệ David Luiz sẽ giúp họ “khóa” cặp tiền đạo Wayne Rooney – Chicharito lợi hại của M.U. David Luiz, là chốt chặn không thể thiếu và đã nhiều lần giúp đội nhà tháo gỡ bế tắc bằng những pha đột phá ghi bàn ấn tượng.

Dù phong độ Chelsea đã trở lại, nhưng M.U luôn nguy hiểm trên sân nhà.

Dự đoán: hòa.

L.H.G

Chia sẻ bài viết