29/01/2008 - 10:56

Trấn an người dân - Mục đích của Tổng thống Bush trong thông điệp liên bang cuối cùng

(TTXVN)- Tối 28-1 (theo giờ Mỹ, tức sáng 29-1 giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ George Bush sẽ đọc thông điệp liên bang hàng năm. Đây là thông điệp liên bang cuối cùng của ông Bush trong hai nhiệm kỳ tổng thống, sẽ kết thúc vào tháng 1-2009, được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang bên bờ vực suy thoái. Vì thế, theo nhận định của giới phân tích, đây là cơ hội để ông Bush tái khẳng định với người dân Mỹ đang rất lo lắng về các nỗ lực cứu vãn kinh tế và vạch ra một hướng đi thích hợp trong năm cuối cùng tại nhiệm.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Bush năm nay có nguy cơ bị “lu mờ” do chiến dịch vận động sôi động nhằm bầu chọn ứng cử viên sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, trong bối cảnh sẽ diễn ra các cuộc bầu chọn sơ bộ quan trọng ở bang Florida ngày 29-1. Ngoài ra, ông cũng đang phải đối mặt với số phận bấp bênh của nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông, về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và quan hệ căng thẳng với Iran.

Theo các nhà quan sát tại chỗ, vấn đề được đặt lên hàng đầu trong thông điệp liên bang lần này sẽ là giới thiệu với người dân Mỹ về kế hoạch kích thích kinh tế cả gói trị giá 150 tỉ USD mà ông và nội các hy vọng sẽ giúp ngăn chặn được một cuộc suy thoái kinh tế có thể xảy ra do giá dầu cao và sự sụt giá nhà đất. Mặc dù kinh tế là chủ đề nổi bật, song ông Bush cũng muốn dẫn chứng những thành tựu an ninh tại Iraq, việc tài trợ cho cuộc chiến chống căn bệnh AIDS ở châu Phi và những nỗ lực đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Tổng thống Bush sẽ không đưa ra bất kỳ chính sách mới nào như ông từng làm trong những năm trước đối với vấn đề nhập cư và cải cách an sinh xã hội, hai đề xuất đầy tham vọng nhưng cũng không trở thành hiện thực. Thư ký báo chí Nhà Trắng Dana Perino cho biết trong thông điệp liên bang năm nay, Tổng thống muốn tập trung vào “các đề xuất chính sách mới có nhiều khả năng trở thành luật”.

Chia sẻ bài viết