01/06/2026 - 07:40

Trái cây rớt giá, sức mua yếu 

Nhiều loại trái cây đang giảm giá mạnh so với những tháng trước do đang vào thu hoạch chính vụ. Sức mua yếu nên không những nhà vườn mà người kinh doanh trái cây cũng gặp khó.

Mua bán trái cây tại một điểm bán trái cây ở phường Cái Khế.

Trái cây giảm giá

Giá bán lẻ nhiều loại trái cây trên thị trường như vải, bơ, măng cụt, bòn bon, chôm chôm, xoài, dâu, ổi, mãng cầu, mít, thanh long, mận, dưa hấu… hiện giảm từ 5.000-45.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng, thậm chí có mặt hàng giảm nhiều hơn.

Tại nhiều chợ và điểm kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ, giá bán lẻ trái vải chỉ còn 35.000-45.000 đồng/kg, trong khi trước đây 80.000-85.000 đồng/kg. Măng cụt từ 90.000-100.000 đồng/kg, nay giảm còn 50.000-80.000 đồng/kg. Bơ từ 70.000-80.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn 25.000-50.000 đồng/kg. 

Mận Bắc từ 30.000-40.000 đồng/kg, nay còn 20.000-30.000 đồng/kg. Mãng cầu xiêm từ 25.000-40.000 đồng/kg, nay giảm còn 20.000-25.000 đồng/kg. Nhiều loại xoài giá còn giảm mạnh hơn, như xoài Đài Loan, xoài thơm bán lẻ chỉ còn 5.000-10.000 đồng/kg. Xoài keo, xoài tứ quý, xoài thanh ca, xoài cát chu, cát Hòa Lộc chỉ còn 12.000-40.000 đồng/kg. Thanh long, đu đủ, ổi, dâu, mít chỉ từ 10.000-20.000 đồng/kg, dưa hấu còn 6.000-10.000 đồng/kg…

Giá nhiều loại trái cây giảm do nguồn cung tăng vì đang vào thu hoạch rộ. Gần đây, đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây gặp khó và chậm hơn so với trước, dẫn đến lượng trái cây cung ra thị trường nội địa tăng mạnh khiến giá bán giảm mạnh. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây, giá một số loại trái cây có khả năng còn giảm, nhất là những loại trái cây tiêu thụ tươi, việc chế biến và xuất khẩu còn hạn chế.

Trái chiều với xu hướng trên, do qua đợt thu hoạch rộ, giá sầu riêng tăng ít nhất 10.000-20.000 đồng/kg so với các tuần trước. Sầu riêng Ri 6 bán lẻ tại nhiều nơi với giá 45.000-55.000 đồng/kg, Musangking 100.000-110.000 đồng/kg. Dù vậy, giá bán nhiều loại sầu riêng vẫn đang thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước do đầu ra xuất khẩu gặp khó, trong khi nguồn cung tăng vì nhiều nơi tăng diện tích trồng.

Sức mua yếu

Giá trái cây giảm mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương và người bán, sức mua trái cây trên thị trường TP Cần Thơ khá yếu, lượng trái cây bán ra không nhiều nên thu nhập của tiểu thương giảm nhiều so với các năm trước.

Bà Ngô Thị Kim Phượng, bán trái cây tại Trung tâm thương mại Cái Khế, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, cho biết: “Sức mua khá yếu dù giá nhiều loại trái cây đã giảm mạnh. Hiện lượng trái cây tôi bán ra hằng ngày không bằng phân nửa so với cùng kỳ các năm trước. Buôn bán ế ẩm, nhưng giá chi phí đầu vào như cước phí vận chuyển, túi nylon… đều tăng. Trái cây để lâu trong điều kiện thời tiết mưa nắng bất thường sẽ nhanh xuống màu, hư hao, giảm chất lượng dẫn đến giá bán giảm... Tôi hy vọng tới đây sức mua trái cây được cải thiện hơn, lượng hàng bán ra được nhiều hơn”.

Bà Trương Thị Huỳnh Mai, chủ một shop bán trái cây gần chợ Tân An, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Sức tiêu thụ nhiều loại trái cây tại cửa hàng đang giảm khoảng 50% so với năm trước. Giá nhiều loại trái cây giảm mạnh nhưng sức mua vẫn yếu do người tiêu dùng đang có xu hướng tiết kiệm trong chi tiêu. Đặc biệt, năm nay nhiều nhà hàng, quán ăn cũng giảm đặt mua trái cây do nhu cầu tiêu thụ giảm”.

Nguồn cung trái cây trên thị trường dồi dào, đa dạng về chủng loại, giá cả. Bên cạnh nhiều loại trái cây của nhà vườn ở TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL còn có nhiều loại trái cây xuất xứ từ các vùng, miền trong cả nước và nhập khẩu.

Theo bà Trần Thị Luyến, chủ một cửa hàng bán trái cây ở đường Ngô Đức Kế, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhiều loại trái cây nhập ngoại có giá rẻ ảnh hưởng đến giá bán và áp lực lên trái cây nội địa. Dù người bán ưu tiên kinh doanh trái cây theo mùa trong nước, nhưng trái cây nhập ngoại vẫn được bày bán rất nhiều tại các siêu thị và điểm bán trái cây lớn.

Không chỉ được bán tại chợ, siêu thị và cửa hàng, trái cây còn được người dân bày bán dọc theo các trục đường giao thông, khu dân cư hay bán lưu động trên các xe tải, xe kéo hay bán online... Điều này đã tạo nhiều tiện lợi và cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng nhưng cũng làm ảnh hưởng đến sức mua của nhiều loại trái cây, cũng như ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ trái cây tại nhiều chợ và điểm bán trái cây. Đặc biệt, thời điểm này đang vào mùa thu hoạch chính vụ, nhiều gia đình ở các khu vực nông thôn tận dụng các loại trái cây sẵn có của gia đình nên giảm mua trái cây.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết