28/08/2015 - 20:12

Trái cây ngoại “đội lốt” hàng nội

Đang vào mùa rộ của nhiều loại trái cây Việt như: hồng, nho, bưởi, dưa lưới vàng, lựu, mận… được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên do hàng xuất xứ từ Trung Quốc thường có giá rẻ hơn hàng trong nước, trái cây trưng bày lâu hư nên đã có một số tiểu thương vì hám lợi đã trộn vào trái cây cùng loại hàng trong nước để bán. Nếu người tiêu dùng chọn không khéo dễ mua lầm hàng "đội lốt" này. Chị Nguyễn Thị Thúy Hòa, đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, chia sẻ kinh nghiệm khi mua hàng: "Chẳng hạn, loại nho Ninh Thuận trái xanh không hạt đang bị nhiều điểm bán trà trộn loại nho xanh nhập từ Trung Quốc, nếu không để ý sẽ mua lầm ngay. Loại nho Việt Nam trái nhỏ và ngọt hơn, độ bám của trái trong chùm không dai bằng nho Trung Quốc. Với trái hồng, nếu là hồng Đà Lạt trái thường có hình trứng, trái nhỏ, màu vàng ca, nhanh chín và mau hư, còn trái hồng của Trung Quốc khi chín có màu đỏ sẫm, để cả tuần không bị hư, thậm chí để lâu cũng không chín. Dưa lưới Trung Quốc đa phần trái rất lớn, khoảng 3-5kg/trái, ruột dưa mềm và ăn rất ngọt, trong khi dưa lưới trồng ở Đà Lạt trái chỉ khoảng 1-2kg cùi dày, ăn giòn, vị ngọt thanh…" .

Với lợi thế lâu hư, giá rẻ và có vị ngọt ngon hơn các loại trái cây cùng loại trồng tại một số nước trên thế giới và Việt Nam nên trái cây Trung Quốc được chuộng trên thị trường. Điều đáng quan tâm là hầu hết những loại trái cây này đều nhập tiểu ngạch và thường không có chứng nhận về kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm nên nguy cơ mất an toàn khi dùng loại sản phẩm này là rất cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã từng đưa ra cảnh báo sau khi kiểm định và phát hiện một số loại trái cây nhập từ Trung Quốc như: mận, lựu, nho có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là carbendazim, difenoconazole, tubeconazole vượt ngưỡng cho phép từ 1,5-5 lần. Các loại chất này mặc dù không gây ung thư nhưng khi sử dụng các sản phẩm trên, các hóa chất sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ra các triệu chứng có liên quan tới tiêu hóa, dạ dày và về lâu dài ảnh hưởng tới gan, thận… Thiết nghĩ, người tiêu dùng nên thận trọng hơn khi chọn mua sản phẩm. Đó là chọn điểm mua uy tín, tham khảo kinh nghiệm lựa chọn của nhiều người. Đừng vì ham rẻ mà rước họa vào thân.

Hà Linh

Chia sẻ bài viết