09/06/2022 - 18:22

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ băng nhóm làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả 

(CT) - Ngày 9-6, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả đối với 8 bị cáo: Nguyễn Văn Út (sinh năm (SN) 1988),  Dương Quốc Dưỡng (SN 1980), Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1994), Bùi Trọng Vinh (SN 1984), cùng ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ;  Lê Minh Tính (SN 1997), Lê Minh Nhí (SN 1996), cùng ngụ tỉnh Kiên Giang; Phạm Hoàng Tín (SN 2001, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Ngô Chí Nhân (SN 1999, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Sau  1 ngày xét xử, tòa tuyên trả hồ sơ điều tra, bổ sung làm rõ thêm các tình tiết liên quan vụ án; xem xét, đánh giá đúng mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo vì một số bị cáo ngoài hành vi bị truy tố, còn vi phạm thêm một số hành vi khác…

Các bị cáo tại phiên tòa​

Theo cáo trạng truy tố, khoảng đầu tháng 2-2021, Út nảy sinh ý định làm tiền giả để lưu hành nên chuẩn bị máy in màu, cùng với Tính, Vinh, Tú Anh, Hoàng Tín và Nhí làm tiền giả mệnh giá 5.000 đồng tại ngôi nhà ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Khi có tiền thành phẩm, Út, Vinh, Đệ, Hoàng Tín đem đi lưu hành nhiều nơi.

Sau đó, Út, Vinh, Tính, Đệ, Hoàng Tín, Tú Anh tiếp tục đi mua máy in, máy ép nhựa, laptop đem về nhà ở quận Bình Thủy mà Út và Vinh thuê, tiếp tục làm tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng. Vinh, Hoàng Tín, Đệ, Nhân, Nhí, Út đem đi lưu hành nhiều nơi, chủ yếu mua card điện thoại, vé số, trái cây… Tháng 4-2021, đường dây bị bại lộ, cả nhóm lần lượt bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, Út và Vinh đã làm 83 triệu đồng tiền giả mệnh giá 5.000 đồng và 116 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Các bị cáo Tú Anh, Tính, Hoàng Tín, Nhí, Nhân giúp sức 2 bị cáo trên làm và lưu hành tiền giả thông qua việc mua máy móc, tham gia xử lý các công đoạn làm tiền giả, phục vụ ăn uống… Tín và Vinh tiêu thụ trên 25 triệu đồng tiền giả; Nhân lưu hành 12 triệu đồng tiền giả; Dưỡng kêu người thân trộn tiền giả vào tiền thật để lưu hành…       

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết