09/04/2008 - 09:24

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

TP Hồ Chí Minh cần nỗ lực kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 8-4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố nhằm đánh giá kết quả tình hình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2008. Đây là cuộc họp thường niên mỗi quý một lần theo qui chế làm việc của Chính phủ.

Các thành viên Chính phủ đều cho rằng, quý I năm nay, trước những khó khăn thách thức mới phát sinh như giá cả tăng cao, lạm phát, thị trường tài chính-tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp, song kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, duy trì được tốc độ tăng trưởng cao (11%). Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao nhất, riêng ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng 54,7% GDP thành phố, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh những mặt thuận lợi, thành phố cũng xác định được những khó khăn thách thức cần tập trung giải quyết như tình hình giá cả thị trường trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp (hầu hết các mặt hàng đều tiếp tục tăng giá, chỉ số giá quý I năm nay tăng 7,2% so với tháng 12 năm 2007). Cải cách hành chính vẫn chưa có chuyển biến mới mang tính đột phá. Quy trình, thủ tục hành chính tuy được cải tiến nhưng vẫn còn rườm rà, chưa thống nhất, nhất là các vấn đề liên quan tới lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định quy hoạch chi tiết, thỏa thuận quy hoạch kiến trúc...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng cùng ban công tác Chính phủ làm việc với cán bộ lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề chống lạm phát và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Các thành viên Chính phủ đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 319/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp kìm chế lạm phát năm 2008 và 7 nhóm giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì khả năng tăng trưởng của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền thành phố trước nhiều khó khăn, nhất là tình hình giá cả và lạm phát tăng cao nhưng trong quý I năm nay thành phố đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I của thành phố là đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, bởi vì GDP của thành phố chiếm trên 20% và giá trị xuất khẩu chiếm trên 40% của cả nước. Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế mà thành phố cần sớm khắc phục như chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa rõ nét, chậm so với vai trò và vị trí của thành phố; nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời kỳ hội nhập; cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị vẫn tiếp tục quá tải, bất cập...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo thành phố phải bám sát các nhiệm vụ cơ bản đề ra từ đầu năm như hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực... Trong bối cảnh giá cả và lạm phát tăng cao, tác động trực tiếp tới sản xuất và đời sống của nhân dân, Thủ tướng chỉ đạo thành phố tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững. Theo đó, các Bộ, ngành Trung ương cùng với thành phố tháo gỡ những vướng mắc đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu. Trước mắt, phải bảo đảm đủ vốn cho sản xuất và xuất khẩu; đồng thời điều tiết chính sách thuế nhằm khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập siêu. Riêng về xuất khẩu cần phải tháo gỡ vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính, bởi vì xuất khẩu không chỉ cho thành phố mà thúc đẩy phát triển cho cả vùng. Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành chức năng phối hợp với thành phố cắt giảm đầu tư công, nhất là công trình chưa thật bức thiết; bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng thiết yếu, không để thiếu cục bộ và đột biến về giá... Đẩy mạnh thu ngân sách và giảm chi tiêu hành chính, trong đó khoản thu vượt sẽ đầu tư vào an sinh xã hội, quỹ dự phòng thiên tai, dịch bệnh và bù vào các công trình xây dựng thiết yếu do tăng giá. Cắt giảm chi tiêu hành chính 10% không chỉ tiết kiệm trong cơ quan nhà nước mà cả trong nhân dân và hoàn thiện những công trình cấp thiết. Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo thành phố quan tâm chăm lo đời sống cho những người có thu nhập thấp, đặc biệt là lao động ở các khu công nghiệp, phải yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu của Nhà nước và các chế độ chính sách về bữa ăn ca, bảo hiểm lao động...

Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu rõ thuận lợi và khó khăn, những việc đã làm được cũng như những yếu kém để cùng nhau chung sức chung lòng hoàn thành kế hoạch đã đề ra, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước.

THIỆN THUẬT - HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết