21/05/2026 - 07:40

TP Cần Thơ và các địa phương của Lào nâng tầm hợp tác 

Đoàn công tác TP Cần Thơ do ông Lý Rotha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào. Chuyến đi không chỉ thắt chặt tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa TP Cần Thơ và các địa phương của nước bạn.

Đoàn công tác TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Champasak.

Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác

Tại các buổi làm việc, ông Lý Rotha trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thắm tình hữu nghị của lãnh đạo các địa phương nước bạn Lào dành cho đoàn. Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh sau hợp nhất, TP Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn, có điều kiện phát huy vai trò trung tâm động lực của ĐBSCL. Chuyến công tác lần này là dịp để các bên tăng cường hiểu biết, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa TP Cần Thơ với các địa phương của Lào nói riêng; đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.

Tại tỉnh Champasak, ông Somboun Heuangvongsa, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn. Thông tin về tình hình phát triển, lãnh đạo tỉnh Champasak cho biết địa phương đang tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,12%, vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với lĩnh vực dịch vụ chiếm hơn 42% GDP. Trên cơ sở đó, tỉnh Champasak và TP Cần Thơ thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực cùng quan tâm; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, quảng bá sản phẩm, mở rộng đầu tư và kinh doanh.

Tại Thủ đô Viêng Chăn, lãnh đạo hai địa phương cũng thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng. Ông Lý Rotha khẳng định TP Cần Thơ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Viêng Chăn theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, giao thông vận tải và du lịch. Đặc biệt, TP Cần Thơ đề xuất nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp Cần Thơ - Viêng Chăn nhằm thắt chặt kết nối giữa hai địa phương nói riêng và giữa nước bạn Lào với khu vực ĐBSCL nói chung, tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ông Sililatthongsin Thongpheng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính Thủ đô Viêng Chăn, khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục được gìn giữ, phát huy hiệu quả. Lãnh đạo Viêng Chăn cho biết Thủ đô đang chú trọng phát triển 6 khu kinh tế đặc biệt, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất, thương mại và dịch vụ kết nối khu vực. Năm 2025, kinh tế Viêng Chăn tăng trưởng ổn định ở mức 6,6%, thu ngân sách vượt kế hoạch 5 năm liên tiếp, minh chứng cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ của địa phương.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt

Trong chương trình công tác, Đoàn công tác TP Cần Thơ đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn. Tại buổi làm việc, ông Lý Rotha khẳng định chuyến thăm là dịp quan trọng để góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào cũng như giữa TP Cần Thơ và tỉnh Khăm Muộn. Lãnh đạo TP Cần Thơ bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, tiềm năng của mỗi địa phương.

Trân trọng tình cảm của đoàn, ông Somsaad Ounsida, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch chính quyền tỉnh Khăm Muộn, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng với thành phố. Thông tin về tình hình địa phương, lãnh đạo tỉnh cho biết Khăm Muộn là một trong những địa phương phát triển ổn định của Lào với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt khoảng 6,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.701 USD/năm và thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng, vượt hơn 152% kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung xây dựng và nâng cấp hệ thống thủy lợi, mở rộng diện tích sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, Khăm Muộn cũng chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế. Đặc biệt, Vườn quốc gia Hin Nam No của tỉnh vừa được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Lào, mở ra tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Khăm Muộn, Đoàn công tác TP Cần Thơ đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm của Người ở bản Xiềng Vang, huyện Noỏng Bốc. Đây là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào qua nhiều thế hệ.

Chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn công tác TP Cần Thơ không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác mà còn khẳng định tình đoàn kết thủy chung, gắn bó đặc biệt giữa 2 nước. Trên nền tảng vững chắc đó, các chương trình hợp tác giữa TP Cần Thơ với Champasak, Viêng Chăn và Khăm Muộn được kỳ vọng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG 

Chia sẻ bài viết