24/08/2018 - 21:46

TP Cần Thơ phấn đấu 90% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020 

(CT) - Ngày 24-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 1997-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2025.

Giờ thể dục của học sinh Trường Tiểu học Trần Hoàng Na, một trong số trường đạt chuẩn quốc gia của quận Cái Răng. 

Đến năm học 2017-2018, TP Cần Thơ có 180 trường tiểu học (trong đó có 2 trường tư thục) với gần 96.000 học sinh, tăng 57 trường so với năm 1997. 20 năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của toàn hệ thống chính trị, nỗ lực ngành giáo dục, mạng lưới trường lớp bậc tiểu học ngày càng phát triển. Tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tăng từ 3,25% (giai đoạn 1997-2002) lên 66,67% (giai đoạn 2012-2017), 71/85 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; trường lớp, trang thiết bị dạy học được chuẩn hóa, hiện đại hóa; đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn.

Các đại biểu dự hội nghị cũng nhìn nhận khó khăn hiện nay là kinh phí nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất để công nhận lại các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ xây dựng một số công trình chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng, một số địa phương còn nhiều điểm trường lẻ... Dù vậy, thành phố nỗ lực vượt khó khăn, phấn đấu đến năm 2020, sẽ có 90% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có 10% trong số trường đạt chuẩn quốc gia, đạt mức độ 2; số trường dạy 2 buổi/ngày đạt 90%...

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết