14/05/2026 - 18:33

TP Cần Thơ dự kiến tuyển hơn 35.000 học sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 

(CTO) - Điểm mới của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là TP Cần Thơ vừa tổ chức thi tuyển vừa xét tuyển. Kỳ thi tuyển sẽ diễn ra từ ngày 28-6 đến 1-7-2026. 

Chiều 14-5, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh THPT năm học 2026-2027, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

 

Cuộc họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh THPT năm học 2026-2027. Ảnh: B.NG

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2025-2026, thành phố có trên 45.000 học sinh lớp 9. Dự kiến, năm học 2026-2027, thành phố sẽ tuyển hơn 35.000 học sinh lớp 10. Có 59 trường tổ chức thi tuyển, 32 trường và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xét tuyển.

Kỳ thi tuyển sẽ diễn ra từ ngày 28-6 đến 1-7-2026. Thí sinh thi các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ; thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THCS, chủ yếu lớp 9.

Kỳ tuyển sinh này, mỗi học sinh được đăng ký 4 nguyện vọng. Nguyện vọng 1: học sinh có thể đăng ký hoặc không đăng ký, trường hợp đăng ký thì nộp hồ sơ vào trường THPT chuyên tương ứng. Nguyện vọng 2, 3: bắt buộc phải đăng ký đầy đủ, nếu thí sinh không đăng ký sẽ không được xét tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích học sinh đăng ký nguyện vọng 4.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, phát biểu cuộc họp. Ảnh: B.NG

Để bảo đảm quyền lợi thí sinh và đáp ứng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú, sau khi công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 2, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4. Theo đó, thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2 cập nhật, điều chỉnh thông tin nguyện vọng 3, 4 của thí sinh trên phần mềm tuyển sinh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khởi yêu cầu chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an toàn in sao đề thi và tổ chức thi đúng quy chế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, công bố kết quả đúng thời gian; các sở, ngành phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, y tế, điện, nước và hỗ trợ thí sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giúp phụ huynh và học sinh nắm rõ thông tin, ổn định tâm lý để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết