01/01/2013 - 09:21

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Ấn Độ hành động bảo vệ phụ nữ

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã lên tiếng thúc giục Chính phủ Ấn Độ cần hành động khẩn cấp để bảo vệ phụ nữ sau cái chết của một nữ sinh 23 tuổi do bị tấn công tình dục gây tổn thương nghiêm trọng xảy ra tại Thủ đô New Delhi hôm 16-12.

 Những người biểu tình tại New Delhi đang mong chờ công lý thực sự cho nữ sinh 23 tuổi cũng như mọi phụ nữ Ấn Độ. Ảnh: AFP

"Mỗi cô gái và phụ nữ đều có quyền được tôn trọng, được yêu quí và bảo vệ"- Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh trong phát biểu hoan nghênh các nỗ lực mới nhất của Chính phủ Ấn Độ nhằm ngăn chặn tái diễn vấn nạn hãm hiếp phụ nữ rất phổ biến tại quốc gia Nam Á đông dân thứ hai thế giới này, đồng thời ông cũng kêu gọi chính quyền New Delhi cần "thêm nhiều biện pháp và cải cách để loại trừ các trường hợp phạm tội như thế cũng như đưa những thủ ác ra ánh sáng". Theo số liệu được công bố hôm 30-12, có đến 635 vụ hiếp dâm được báo cáo và 745 trường hợp bắt giữ có liên quan tại New Delhi trong năm nay nhưng chỉ có một trường hợp bị kết tội.

Theo tờ Guardian của Anh, sự can thiệp của LHQ đối với hậu quả của vụ hiếp dâm và hành hung tập thể hôm 16-12 đã đẩy vấn đề nhức nhối này lên một mức độ mới cũng như nhấn mạnh sự tổn hại đối với hình ảnh quốc tế của Ấn Độ, đất nước vốn đã bị ảnh hưởng bởi những bê bối tham nhũng, sự cố mất điện trên diện rộng hồi cuối tháng 7 vừa qua cũng như tăng trưởng kinh tế bắt đầu giảm xuống.

Liên quan đến cô nữ sinh viên đã qua đời tại bệnh viện ở Singapore và được hỏa thiêu tại New Delhi theo nghi thức của người Hindu vào cuối ngày 30-12, tờ Guardian cho biết nạn nhân của vụ tấn công trên là người chị cả của 3 đứa em. Cô gái được cho là thông minh và vui tính, tạo thiện cảm đối với nhiều người, trong đó có các thầy cô tại Đại học Y khoa ở New Delhi, nơi nạn nhân đang theo học. Tiết lộ với truyền thông địa phương, bạn bè nạn nhân cho biết cô gái đang lên kế hoạch làm đám cưới với bạn trai, cũng là nạn nhân vụ tấn công gây bất bình trong dư luận Ấn Độ thời gian qua.

Trong khi đó, bất chấp công tác an ninh rầm rộ được triển khai nhằm ngăn cản những người biểu tình tiến vào trung tâm Thủ đô New Delhi, xô xát vẫn xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát. Mỗi ngày trong suốt gần 2 tuần qua, những người biểu tình vẫn hô vang khẩu hiệu và biểu ngữ đòi cải cách và tử hình 6 hung thủ gây ra vụ cưỡng hiếp dã man trên.

MINH TÂM (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết