17/04/2022 - 19:06

Tổng thống Ukraine: “Cần nhiều hơn một cuộc gặp với Tổng thống Nga” 

 EC để ngỏ gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào lĩnh vực ngân hàng của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (ảnh) ngày 16-4 cho biết chỉ một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không đủ để đạt được thỏa thuận giữa Kiev và Mát-xcơ-va về tình hình Ukraine.

Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine, ông Zelensky nói: “Tôi không nghĩ rằng sẽ chỉ cần một cuộc họp. Tôi không nghĩ bạn có thể gặp chỉ một lần và thống nhất được mọi thứ bởi có rất nhiều vấn đề”. Ông cho biết thêm vẫn còn bất đồng trong các vấn đề về Donbass và Crimea.

Ông Zelensky cũng hé lộ thông tin về hiệp ước hòa bình với Nga, cho biết: “Hiệp ước hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện. Một trong đó là sự đảm bảo an ninh đối với Ukraine, văn kiện còn lại liên quan trực tiếp đến quan hệ của Ukraine với Nga”. Tổng thống Ukraine cũng nêu tên các quốc gia sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo an ninh như Anh, Mỹ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như sự đảm bảo riêng từ phía Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, ngày 17-4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã để ngỏ khả năng về gói trừng phạt thứ 6 của phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới chiến dịch quân sự của Mát-xcơ-va tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn báo Bild am Sonntag (Ðức), bà von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là ngân hàng lớn nhất nước Nga Sberbank vốn chiếm 37% hoạt động ngân hàng của Nga. Ngoài ra, các biện pháp hạn chế nhằm vào lĩnh vực năng lượng Nga cũng đang được thảo luận. Bà cho biết EU đang phát triển các “cơ chế linh hoạt” cho phép đưa dầu mỏ vào gói trừng phạt tiếp nhằm vào Nga.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24-2. Sau đó, EU, Mỹ và Anh cùng một số quốc gia khác đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể của Nga. Riêng EU đã thông qua 5 gói trừng phạt đối với Nga, trong đó có lệnh cấm vận đối với than đá đã được 27 nước nhất trí thông qua. Gói trừng phạt này cũng có lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa trị giá 10 tỉ euro cho Nga, trong đó có các mặt hàng công nghệ cao và đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga. Ngoài ra, EU cũng đang mở rộng các mặt hàng cấm nhập khẩu từ Nga, trong đó có nguyên liệu thô và thiết bị quan trọng, ước tính trị giá 5,5 tỉ euro mỗi năm.

DUY TRINH

 

Chia sẻ bài viết