02/01/2016 - 17:17

Tổng thống Mỹ quyết ngăn chặn “bệnh dịch bạo lực súng đạn”


1.130 người chết vì cảnh sát trong năm 2015

Trong 11 tháng đầu năm 2015, số nạn nhân thiệt mạng vì bạo lực súng đạn tại Mỹ là 12.223 người và số bị thương là 24.722 người.

Trong khi đó lần đầu tiên tại Mỹ, những sai phạm của cảnh sát được thống kê một cách độc lập. Theo đó, 1.130 người dân đã bị chết vì cảnh sát Mỹ trong năm 2015. Trong đó có 979 người bị cảnh sát bắn chết, số còn lại bao gồm do bị đâm xe hay trong quá trình thẩm vấn. Các nạn nhân được chia thành ba loại: Những người có trang bị vũ khí, như vậy bị coi là một mối đe dọa; những người có dấu hiệu tâm thần hay ý định tự tử và cuối cùng là những người bỏ chạy khi bị khám xét. Người gốc Phi, chỉ chiếm 4% dân số Mỹ, nhưng họ lại chiếm tới 40% trong số những người không có vũ khí bị cảnh sát giết hạ.

MAI QUYÊN (Theo BBC, Washington Post)

Chia sẻ bài viết