28/12/2007 - 11:02

Tổng thống Mỹ ký đạo luật ngân sách quốc phòng 555 tỉ USD

(TTXVN)- Ngày 26-12, Tổng thống Mỹ George Bush đã ký đạo luật ngân sách quốc phòng khổng lồ 555 tỉ USD cho tài khóa 2008.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Scott Stanzel cho biết mặc dù không đồng tình với một số khoản chi nội địa mà các nghị sĩ đảng Dân chủ cố tình đưa vào, nhưng ông Bush đồng ý ký ban hành dự luật vì trong đạo luật đó bao gồm 70 tỉ USD chi cho cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Ngoài các khoản chi thường xuyên, ngân sách 2008 còn bao gồm 12 tỉ USD chi cho dự án của Lầu Năm Góc mua hàng nghìn xe bọc thép chở quân và xe bọc thép chống mìn; 6,3 tỉ USD cho chế tạo các máy bay tiêm cường kích hỗn hợp F-35 Joint Strrike Fighter; 2,8 tỉ USD dành để chế tạo tàu khu trục DDX cho hải quân; 3,1 tỉ USD chế tạo tàu ngầm tấn công mới lớp Virginia và 8,7 tỉ USD cho dự án thiết lập các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngân sách năm 2008 cũng bao gồm khoản tiền tăng 3,5% lương cho binh lính và 6 tỉ USD cho kế hoạch tăng 5.000 biên chế của lực lượng thủy quân lục chiến và 7.000 lính cho lục quân.

Chia sẻ bài viết