11/04/2009 - 07:58

Tổng thống Bolivia tuyệt thực để phản đối phe đối lập

(TTXVN)- Ngày 9-4, Tổng thống Bolivia Evo Morales (ảnh) đã bất ngờ tiến hành tuyệt thực nhằm phản đối phe đối lập chiếm đa số ghế tại Thượng viện trì hoãn việc thông qua Luật về Chế độ bầu cử, cơ sở pháp lý cho cuộc bầu cử tổng thống dự định được tiến hành vào tháng 12-2009.

Ảnh: Reuters 

Tổng thống Morales tiến hành cuộc tuyệt thực trên cùng 14 nhà lãnh đạo công đoàn và hiệp hội những người trồng cô-ca. Ông đã hủy bỏ chuyến thăm Cuba dự định bắt đầu ngày 9-4. Phát biểu trước báo giới tại Thủ đô La Paz, Tổng thống Morales khẳng định hành động này là nhằm “bảo vệ lá phiếu của nhân dân”, đồng thời nêu rõ đã đến lúc buộc các thượng nghị sĩ tại Quốc hội thông qua dự luật này.

Theo quy định của các sửa đổi hiến pháp vừa được thông qua hồi đầu tháng 1-2009 của Bolivia, hạn chót để quốc hội thảo luận và thông qua luật trên là ngày 8-4, nhưng do sự chống đối của các nghị sĩ đối lập, cuộc thảo luận vẫn lâm vào thế bế tắc. Hiện tại, phe đối lập đòi phải hủy bỏ điều khoản cho phép cử tri Bolivia định cư tại nước ngoài được tham gia bầu cử (do người Bolivia di cư chủ yếu là những lao động làm thuê nên thường ủng hộ chính phủ cánh tả đang cầm quyền), cũng như phải giảm số ghế dành cho các cộng đồng thổ dân trong quốc hội mới.

Chia sẻ bài viết