MAI QUYÊN (Theo Fox News, US News)
Bình luận này được đưa ra giữa thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm kiếm cơ hội lặp lại chiến thắng trước đối thủ tiềm năng nhất của đảng Cộng hòa hiện nay, Donald Trump, trong cuộc đua đến Nhà Trắng năm 2024.
Ngày 12-7, Tổng thống Biden có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Hai bên thảo luận một số chương trình nghị sự an ninh chung, bao gồm tiến trình kết nạp Thụy Ðiển vào NATO.
Trước thềm hội nghị, Ankara sau hơn một năm trì hoãn đã đồng ý rút lại phản đối khi có được cam kết của Thụy Ðiển về việc tiếp tục phối hợp chống khủng bố, nối lại xuất khẩu vũ khí; thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) giảm rào cản thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt dốc lòng ủng hộ đơn xin gia nhập khối của nước này. Người Thổ cũng nhận được cái gật đầu từ chính quyền Tổng thống Biden để đẩy nhanh thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16.

Tổng thống Mỹ Biden (phải) gặp gỡ người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Getty Images
Trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhân cơ hội này gởi lời chúc may mắn tới ông Biden. Ðáp lại, Tổng thống Mỹ nói “Tôi hy vọng tiếp tục gặp ông trong 5 năm tiếp theo”. Hiện tại, chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden đang đối mặt với 2 đối thủ trong đảng Dân chủ và danh sách ngày càng nhiều các ứng viên đảng Cộng hòa. Trong đó, khảo sát cho thấy cựu Tổng thống Trump bất chấp loạt cáo buộc hình sự liên bang, vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa.
Về phía Tổng thống Biden, kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos trong tuần này cho thấy tỉ lệ ủng hộ của công chúng đối với ông ở mức 40% khi người Mỹ tiếp tục lo ngại về kinh tế. Con số này gần với tỷ lệ ủng hộ 41% của ông Trump ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, nó tương đối thấp so với những người tiền nhiệm ngay trước đó là Barack Obama và George W. Bush.
Trong động thái xoa dịu tâm lý lo ngại của người Mỹ, Nhà Trắng những tuần gần đây đã khởi động một loạt sự kiện, bao gồm công bố chương trình nghị sự “Bidenomics”. Cùng với đó, ông Biden thông qua chuyến công du châu Âu và dự hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây được cho đã thể hiện tốt vai trò trung tâm của Mỹ. Thành công này có thể tiếp thêm động lực cho chiến dịch vận động của chính trị gia 80 tuổi. Song, nhiều chuyên gia cho rằng không nên sớm lạc quan khi thời gian diễn ra bầu cử còn khá xa, có thể khiến phần lớn công chúng bỏ lỡ và không duy trì sự quan tâm.
Quốc hội Mỹ giới thiệu dự luật ngăn chặn Tổng thống rút tư cách thành viên khỏi NATO
Ngày 12-7, Thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng hòa, đại diện của bang Florida và Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đại diện của đảng Dân chủ tại bang Virginia, đã giới thiệu lại dự luật cấm bất kỳ Tổng thống Mỹ nào tự ý ra quyết định rút tư cách thành viên khỏi NATO khi chưa có sự đồng ý của Quốc hội hoặc được đạo luật Quốc hội cho phép.
Phát biểu giới thiệu về dự luật, Thượng nghị sĩ Rubio nhấn mạnh NATO là liên minh quân sự quan trọng với mục tiêu là bảo vệ các lợi ích đồng minh và tăng cường sự hiện diện quốc tế của Mỹ. Do đó, bất kỳ quyết định nào rút khỏi liên minh này đều phải được Quốc hội và người dân Mỹ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tim Kaine tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO, đồng thời đảm bảo không để Tổng thống Mỹ nào có thể đơn phương tuyên bố rút khỏi liên minh khi Quốc hội chưa cho phép.
Dự luật này đã được giới thiệu lại nhiều lần trong các kỳ họp của Quốc hội Mỹ, kể cả ngay khi Tổng thống Donald Trump trước đây nhậm chức và đe dọa rút khỏi liên minh quân sự này.