16/07/2009 - 09:44

Honduras:

Tổng thống bị phế truất kêu gọi người dân "nổi dậy"

Ông Zelaya (trái) và Tổng thống Guatemala.
Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ chính phủ lâm thời từ chức

(TTXVN)- Ngày 14-7, Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya kêu gọi một “cuộc nổi dậy quần chúng” tại nước này để ông có thể trở lại cầm quyền sau cuộc đảo chính quân sự hôm 28-6.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại quốc gia Trung Mỹ láng giềng Guatemala cùng Tổng thống nước chủ nhà Alvaro Colom, ông Zelaya tuyên bố: “Người dân Honduras có quyền nổi dậy”. Đây là một quyền dân chủ hợp pháp “khi phải đối mặt với một chính phủ tiếm quyền và quân đội ủng hộ đảo chính”. Ông Zelaya kêu gọi những người ủng hộ tiến hành các cuộc bãi công, biểu tình, chiếm giữ và bất tuân thủ dân sự vì những hành động đó là cần thiết “khi trình tự dân chủ tại một quốc gia bị phá vỡ”.

Bên cạnh đó, ông Zelaya tiếp tục đặt lại “tối hậu thư” đòi chính phủ lâm thời Honduras phải giải tán trong tuần và trao trả quyền lực cho ông ngay lập tức. Nếu yêu cầu này không được đáp ứng, ông sẽ rút khỏi tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, quyền Ngoại trưởng Carlos Lopez cho biết chính phủ lâm thời vẫn đang hướng tới cuộc đàm phán lần thứ hai với ông Zelaya, dự kiến được tổ chức vào ngày 18-7 tới tại Costa Rica.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, cựu Ngoại trưởng chính phủ lâm thời Enrique Ortez, đã tiếp tục xin từ chức Bộ trưởng Nội vụ chỉ 4 ngày sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ này. Trong một thông cáo, ông Ortez cho rằng ông phải từ chức vì những áp lực trực tiếp hoặc gián tiếp từ cơ quan đại diện của Mỹ tại Honduras cũng như từ một số quốc gia thuộc Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA). Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đã chấp thuận đơn từ chức của ông Ortez.

Tuy nhiên, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Honduras bác bỏ việc Washington gây áp lực với chính phủ lâm thời Honduras khiến ông Ortez phải từ chức. Ông khẳng định Đại sứ quán Mỹ không có mối quan hệ với một chính phủ không được thừa nhận.

Chia sẻ bài viết