 |
Tổng thống Morsi (ngồi trên xe) trong buổi lễ ngày 6-10. Ảnh: AP |
Trong buổi lễ đánh dấu ngày thứ 100 kể từ khi nhậm chức Tổng thống Ai Cập, ông Mohamed Morsi đã hùng hồn bảo vệ những thành quả mà ông đã làm được trong thời gian qua, bất chấp những chỉ trích gay gắt của một số dư luận.
Trong bài phát biểu kéo dài gần 2 giờ đồng hồ trước hàng chục ngàn người ủng hộ tại sân vận động lớn nhất ở Thủ đô Cairo nhân buổi lễ kỷ niệm 39 năm cuộc chiến chống Israel (năm 1973) tối 6-10, Tổng thống Morsi đã đưa ra những gì ông ta cho là thành quả từ cuối tháng 6 đến nay sau khi ông trở thành vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên được bầu theo thể thức dân chủ của Ai Cập. Ông bác bỏ những chỉ trích cho rằng mình có quá ít thành tích đáng kể gì cũng như cáo buộc cho rằng chính phủ đã không thực hiện tất cả những lời hứa.
Những người chỉ trích cho rằng ông đã không thực hiện nhiều điều như đã từng cam kết sau khi thắng cử, đồng thời họ cũng cáo buộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của Tổng thống Morsi bắt chước theo chính phủ trước đó bằng cách tìm cớ loại bỏ những người không thân tín để đưa các nhân vật trung thành của mình vào các chức vụ trong chính phủ. Một số người chỉ trích còn chỉ ra sự rạn nứt của tiến trình cải cách chậm chạp và cho rằng họ nhận thấy bóng dáng quá khứ trong phong cách điều hành đất nước của ông. Trang web "Morsi Meter" với nhiệm vụ theo sát những thành công của ông Morsi cho rằng Tổng thống Ai Cập chỉ hoàn thành 5 trong số 64 cam kết của mình tính đến ngày thứ 100 cầm quyền. Ai Cập chỉ được xếp hạng 101 trên 169 quốc gia về chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc. 2/5 trên tổng số 83 triệu dân Ai Cập đang sống ở ngưỡng đói nghèo và phải cần được sự hỗ trợ từ ngân sách thiếu trước hụt sau của chính phủ.
Cũng trong bài phát biểu đánh dấu 100 ngày đầu "nhiếp chính" của mình, Tổng thống Morsi thừa nhận ông ta không làm tròn nhiệm vụ với những lời hứa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề như rác thải, giao thông cũng như khủng hoảng năng lượng của nước này. Tuy nhiên, ông Morsi cho rằng có rất nhiều những vấn đề cơ bản mà ông ta đã trình bày, ví dụ như tình trạng giao thông nhức nhối bấy lâu nay đã được cải thiện.
Tiếp nhận chiếc ghế Tổng thống hồi cuối tháng 6 vừa qua, ông Morsi đối mặt với hàng loạt các cuộc khủng hoảng trong nước, trong đó nền kinh tế suy thoái là vấn đề nghiêm trọng nhất. Công nghiệp du lịch, nguồn thu chính của nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình chính trị bất ổn sau làn sóng nổi dậy của cái gọi là cuộc cách mạng "Mùa xuân A-rập", trong khi đầu tư nước ngoài lại yếu dần. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Morsi đã vạch ra kế hoạch chi tiết gồm 64 điểm cần giải quyết nhanh chóng trong nước như giao thông, an ninh, rác thải, lương thực và năng lượng. Ông cho hay chính phủ đã dành ngân sách 16,41 tỉ USD cho lĩnh vực năng lượng để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của người dân và 2,6 tỉ USD cho sản xuất bánh mì.
Bên cạnh việc phục hồi an ninh quốc gia, Tổng thống Morsi còn cho rằng chính phủ dưới thời gian ông cầm quyền đã phá tan tổ chức "mafia" gồm các quan chức chính phủ làm việc trong Bộ Dầu mỏ, những người đã ăn hối lộ hàng triệu USD. Ông cũng cho rằng mình đã đạt được 70% mục tiêu đã đề ra trong việc giải quyết vấn nạn an ninh vốn là bài toán nan giải trong nước sau cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi năm ngoái. Trong đó, kế hoạch của ông đã giải quyết được các vấn đề về giao thông, rác thải, lương thực và năng lượng với tỷ lệ lần lượt 60%, 40% , 80% và 85%.
Những người ủng hộ Tổng thống Morsi, trong đó có cả những người tự do hay giới giáo sĩ thế tục, đều dành sự tín nhiệm cho ông về việc loại bỏ vị thế rất vững chắc có thể can thiệp chính trường của quân đội sau khi nhà lãnh đạo này buộc một số tướng lĩnh cấp cao, những người phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Mubarak, phải về hưu sớm. "Những gì tôi thích nhất trong bài phát biểu của Tổng thống Morsi là sự minh bạch về những vấn đề mà ông ta nhắc đến. Có thể ông ta không đạt được những mục tiêu đã đề ra, nhưng Tổng thống Morsi đang đi đúng hướng"- hãng tin Pháp AFP dẫn lời một công dân Ai Cập có mặt tại buổi lễ trên cho biết.
MINH TÂM (Tổng hợp)