11/04/2024 - 22:57

Tổng kết Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 

(CT) - Tối 11-4, Ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tổ chức tổng kết các hoạt động tại quận Ô Môn. Các đồng chí: Ðại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố… cùng dự.

Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9 và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Trụ trì các chùa Khmer. Ảnh: PHẠM TRUNG

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc các Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức, Sư sãi, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer TP Cần Thơ đón Chôl Chnăm Thmây năm 2024 thật ý nghĩa, vui tươi, đoàn kết, an toàn và hạnh phúc. Ðồng thời, mong các chức sắc, chức việc và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc; cùng với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng và phát triển thành phố ngày càng hiện đại, văn minh và bền vững…

Hòa thượng Ðào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ mong quý chư tăng các chùa và đồng bào Phật tử Khmer luôn nâng cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn phong tục tập quán; cần cù, sáng tạo trong lao động, thực hành tiết kiệm. Chính quyền các cấp tiếp tục hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer trong học tập, học nghề, tìm việc làm để nâng cao đời sống…

Theo Ðại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong thời gian diễn ra Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương đã thực hiện nhiều công trình, phần việc như: giúp Học viện Phật giáo Nam tông Khmer xây dựng các công trình; tặng 15 căn nhà, 300 phần quà, 100 suất học bổng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân… Ðồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thi làm các loại bánh dân gian, quết cốm dẹp; hội chợ triển lãm đưa hàng Việt Nam về với người dân… Năm nay, Ban tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tổ chức các hoạt động tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt; tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở các huyện Cờ Ðỏ, Thới Lai.

Ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: PHẠM TRUNG

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Ðào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ nhân dịp Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

* Cùng ngày, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt cán bộ là người dân tộc Khmer đang công tác tại các phường, khu vực và hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Tại buổi mặt, lãnh đạo UBND quận Bình Thủy đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ. Toàn quận hiện có trên 1.640 người thuộc 8 dân tộc thiểu số, trong đó có 311 hộ với 843 nhân khẩu là người dân tộc Khmer. Năm 2023, toàn quận có 8 hộ Khmer nghèo, cuối năm chỉ còn 4 hộ thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thủy chúc mừng quý vị chức sắc cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn quận đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Ðồng thời mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục vượt qua khó khăn, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống; giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, tạo điều kiện để con, em tiếp tục học tập nâng cao trình độ dân trí, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

PHẠM TRUNG - KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết