20/04/2009 - 07:56

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

* Chủ tịch Quốc hội New Zealand kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Thủ tướng nội các Nhật Bản Taro Aso, ngày 19-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Đúng 15 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở đồng chí Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Thủ đô Tokyo của nước bạn.

Ra sân bay đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasutoshi Nishimura, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba cùng nhiều quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Đón Tổng Bí thư về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản.

Cũng trong chiều 19-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam.

* Ngày 19-4, Chủ tịch Quốc hội (QH) New Zealand Lockwood Smith và phu nhân, cùng các thành viên trong đoàn rời thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.

Trong thời gian ở thăm nước ta (từ ngày 15-19/4), Chủ tịch QH New Zealand Lockwood Smith đã hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; đến chào Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; làm việc với lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Công Thương. Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đều khẳng định muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và New Zealand, cả trên phương diện song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo... cho tương xứng với tiềm năng và phù hợp với lợi ích của cả hai nước.

Chia sẻ bài viết