20/01/2017 - 10:54

Tòa Hàn Quốc bác yêu cầu bắt giữ lãnh đạo Samsung

Hôm 19-1, tòa án Hàn Quốc đã bác yêu cầu bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong (ảnh) xung quanh cáo buộc tham nhũng và hối lộ liên quan bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun-hye cùng người bạn thân Choi Soon-sil.

Trong thông báo, thẩm phán Tòa án Quận Trung tâm Thủ đô Seoul cho biết lệnh bắt giữ không cần thiết ở thời điểm hiện tại. Theo kết luận của tòa, không có đủ bằng chứng xác thực Samsung dùng tiền đổi lấy ưu đãi về mặt chính trị sau khi xem xét các nội dung và quá trình điều tra. Quyết định được công bố vào lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương), qua đó cho phép ông Lee được về nhà sau hơn 12 tiếng bị tạm giữ. Trước đó, hôm 11-1, Phó Chủ tịch Samsung đã bị thẩm vấn liên tục trong suốt 22 tiếng. Cánh phóng viên cho biết ông Lee đã rời khỏi nơi tạm giam mà không trả lời phỏng vấn của báo giới.

Trong một tuyên bố, phía công tố cho biết "rất lấy làm tiếc" về quyết định của tòa và rằng điều này có thể ảnh hưởng kế hoạch "mở rộng điều tra hối lộ của bà Park". Song, họ khẳng định không từ bỏ việc điều tra. Hiện các công tố viên Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với ông Lee về tội "hối lộ, tham nhũng, khai man" và lãnh đạo Samsung hoàn toàn có khả năng bị bắt lại trong tương lai. Theo các nhà điều tra, Phó Chủ tịch Samsung bị cho hối lộ bà Choi Soon-sil 36,7 triệu USD để đổi lấy sự ủng hộ của Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) – quỹ hưu trí lớn nhất Hàn Quốc cũng là cổ đông bên ngoài lớn nhất của Samsung, trong vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa hai chi nhánh của Samsung. Vụ sáp nhập được cho là bước đi quan trọng giúp ông Lee, người thừa kế đế chế Samsung, củng cố quyền kiểm soát trong quá trình chuyển giao quyền lực.

Theo giới quan sát, thông báo của tòa án được xem là "cứu cánh" cho Samsung tại thời điểm tập đoàn này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng sau loạt sự cố an toàn của các sản phẩm điện tử gần đây. Được biết, cổ phiếu của Samsung được ghi nhận tăng 2,7% trong phiên mở cửa sau khi ông Lee được thả. Trong một email, Samsung đánh giá cao quyết định của tòa án và khẳng định vụ việc có thể giải quyết mà không cần lệnh bắt giữ. Hiện tại, một số nhóm doanh nghiệp và báo chí quan ngại việc bắt giữ lãnh đạo Samsung có thể tổn thương nền kinh tế bởi tầm ảnh hưởng của Samsung đối với kinh tế và tâm lý tại Hàn Quốc. Được biết, doanh thu của Samsung Electronics và các công ty chi nhánh tương đương 1/5 GDP của Hàn Quốc và chiếm khoảng 1/3 giá trị trên thị trường chứng khoán trong nước.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết