11/09/2014 - 09:06

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CHỦ ĐỀ “MỐI QUAN HỆ GIỮA XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”

 Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại buổi tọa đàm.

(CT)- Ngày 10-9-2014, tại Cục Chính trị Quân khu 9, Thường trực Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề “Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các đồng chí: Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết và Trung tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì tọa đàm. Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9, Thành ủy Cần Thơ đến dự.

Tại buổi tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết đã trình bày đề dẫn về “Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trình bày báo cáo về “Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu 9”. Các tham luận tại tọa đàm đã tập trung làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn mối quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đại biểu khẳng định: quy luật dựng nước và giữ nước được Đảng ta nhận thức sâu sắc trong quá trình đổi mới. Nhận thức đó được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng. Đảng ta cũng luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Từ nhận thức về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, trong quá trình đổi mới Đảng ta đã phát triển tư duy về chủ trương xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế, lấy mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh là chủ yếu ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Các đại biểu cũng khẳng định Đảng ta luôn xác định bảo vệ phải gắn chặt với xây dựng, từ xây dựng kinh tế đến phát triển văn hóa, đổi mới và nâng cao hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở - đó là phương thức cơ bản, tích cực để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta thấy rõ nhiệm vụ phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ thường xuyên, hàng đầu; không coi nhẹ nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ; coi trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên phạm vi quốc gia cũng như trên từng địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều tham luận cũng tập trung phân tích làm rõ những nét cơ bản về đặc điểm tình hình mới của thế giới, khu vực và trong nước, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cơ bản để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết