10/12/2015 - 21:22

TỔ CHỨC HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LLVT QUÂN KHU 9

(CT)- Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 (10/12/1945 – 10/12/2015), từ (09-10/12/2015), Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội trại truyền thống với chủ đề "Chiến sĩ miền Tây, kiên cường, anh dũng" tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đến dự có Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy Quân khu; Cục Chính trị Quân khu; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban ngành của huyện Hồng Ngự.

Đại tá Phạm Văn Bước, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao bằng khen cán bộ đoàn tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn (2010 - 2015). 

Tham gia hội trại lần này có 12 trại của tuổi trẻ LLVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu, 3 trại của đơn vị phối hợp, kết nghĩa là Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp và 4 trại của tuổi trẻ LLVT các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông và Thị xã Hồng Ngự. Hội trại gồm các hoạt động như: Dâng hương, báo công viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, các trò chơi dân gian, thi tuyên truyền truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 9, tuyên dương cán bộ Đoàn xuất sắc, thăm tặng quà gia đình chính sách và các hoạt động an sinh xã hội khác…

70 năm trước, ngày 25-11-1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" và tổ chức thành 9 chiến khu. Trong đó, Nam Bộ thành lập ba chiến khu gồm: chiến khu 7, 8, 9. Ngày 10 tháng 12 năm 1945, xứ ủy Nam Bộ tổ chức hội nghị mở rộng tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (là nơi tổ chức hội trại – hiện nay thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đổi tên Ủy ban kháng chiến Nam Bộ thành Uỷ ban kháng chiến miền Nam và tổ chức 2 chiến khu ở ĐBSCL là chiến khu 8 và chiến khu 9 (tiền thân của Quân khu 9 ngày nay).

Hội trại "Chiến sĩ miền Tây, kiên cường, anh dũng" nhằm khơi dậy, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên hôm nay truyền thống yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vào nền hòa bình, độc lập của dân tộc; để từ đó tuổi trẻ cả nước nói chung, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 nói riêng nguyện không ngừng ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN THẮNG

Chia sẻ bài viết