30/07/2024 - 08:35

Tình thế căng thẳng ở Venezuela sau bầu cử 

Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela tuyên bố đương kim Tổng thống Nicolas Maduro đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm 28-7, trong khi phe đối lập cho rằng đại diện của họ mới thật sự là bên chiến thắng.  

Tổng thống Maduro mừng chiến thắng trước những người ủng hộ. Ảnh: AFP

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela, kết quả kiểm phiếu sơ bộ 80% số phiếu bầu cho thấy ông Maduro tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031, với 51,2% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, ứng cử viên đối lập Edmundo González giành được 44,2% số phiếu. Kết quả trên trái ngược hoàn toàn so với các dự đoán trước đó.

Ngay sau khi kết quả kiếm phiếu sơ bộ được công bố, ông Maduro tuyên bố giành chiến thắng và sẽ giữ cương vị tổng thống Venezuela nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, nâng tổng số năm cầm quyền lên 18 năm với sự hậu thuẫn của đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV). Trong khi đó, liên minh đối lập bác bỏ kết quả trên, tuyên bố họ đã giành được 70% số phiếu bầu. “Chúng tôi muốn nói với toàn thể người dân Venezuela và thế giới rằng Venezuela đã có tổng thống mới đắc cử, đó là ông González. Chúng tôi đã chiến thắng” - lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado phát biểu với báo chí.

Đáng chú ý, Mỹ, Costa Rica, Argentina và Chile bày tỏ hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về hành vi của Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela và mong muốn cơ quan này nhanh chóng minh bạch đầy đủ kết quả bầu cử. Đáng quan ngại, Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết ông hy vọng quân đội Venezuela sẽ bảo vệ nền dân chủ và ý nguyện của nhân dân.

Về phần mình, Peru đã triệu hồi đại sứ tại Venezuela để tham vấn, còn Chủ tịch Cuba, Tổng thống Honduras, Tổng thống Bolivia chúc mừng chiến thắng “lịch sử” của ông Maduro.

Báo chí phương Tây cho rằng Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) đa số gồm những người trung thành của ông Maduro và PSUV.

Venezuela tiến hành bầu cử tổng thống giữa lúc nước này trải qua sự suy giảm kinh tế hiếm thấy trong thời bình. GDP của Venezuela chỉ bằng 1/5 so với thời kỳ đỉnh cao năm 2012 dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Kể từ đó, chính sách quản lý yếu kém kết hợp với các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu và Mỹ khiến tình trạng kinh tế Venezuela trở nên tồi tệ và gây ra nạn đói, đẩy gần 8 triệu người phải rời bỏ đất nước. Theo báo cáo của tổ chức khu vực Liên minh Bolivar cho châu Mỹ, ước tính thiệt hại kinh tế mà Venezuela phải gánh chịu do các lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt kể từ năm 2015 là khoảng 800 tỉ USD.

Tuy nhiên, nền kinh tế Venezuela có dấu hiệu tăng trưởng trở lại sau một thời gian dài chìm trong suy thoái, nhờ một số chính sách kinh tế mới được chính quyền Tổng thống Maduro triển khai và việc tăng sản lượng dầu. Theo dữ liệu chính thức, Venezuela ghi nhận mức tăng trưởng hơn 7% trong quý I năm nay. Các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban kinh tế về Mỹ Latinh và Caribe của Liên Hiệp Quốc, dự đoán Venezuela sẽ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở Mỹ Latinh năm 2024 với mức tăng 4,5%.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết