30/07/2026 - 06:20

Tĩnh không thấp, cản trở giao thông thủy 

Người dân ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ, phản ánh 2 cầu sắt bắc qua kênh 11 và kênh 12 có tĩnh không thấp, gây cản trở giao thông đường thủy. 

Bà Nguyễn Thị Lai phản ánh tĩnh không cầu qua kênh 12 thấp, gây khó khăn cho phương tiện thủy lưu thông.

Bà Nguyễn Thị Lai ở đầu kênh 12, ấp Sóc Dong, cho biết: "Nhiều năm qua, cứ vào vụ thu hoạch lúa, ghe có tải trọng lớn đến thu mua đều không thể qua cầu do tĩnh không thấp. Muốn vận chuyển lúa, thương lái phải neo ghe bên ngoài hoặc trung chuyển bằng phương tiện nhỏ, vừa mất thời gian, vừa phát sinh chi phí. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này và mong sớm được quan tâm xử lý để việc lưu thông trên tuyến kênh thuận lợi hơn".

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Hạn ở đầu kênh 11, nói: "Vào thời điểm thu hoạch rộ, lượng phương tiện thủy lưu thông trên tuyến tăng cao. Do không thể qua cầu, nhiều ghe phải quay đầu, chờ trung chuyển hàng hóa hoặc neo đậu trong thời gian dài. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc vận chuyển lúa mà còn làm việc lưu thông trên tuyến kênh không thông suốt. Khi nhiều phương tiện cùng tập trung tại khu vực cầu có thể tiềm ẩn nguy cơ va chạm, mất an toàn giao thông đường thủy".

Kênh 11 và kênh 12 là tuyến giao thông thủy quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân địa phương. Vì vậy, việc khắc phục điểm nghẽn về tĩnh không cầu sẽ góp phần tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống giao thông đường thủy phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Qua ghi nhận thực tế, không chỉ 2 cầu trên kênh 11 và kênh 12 mà một số cầu giao thông nông thôn khác trong khu vực cũng có khoảng thông thuyền khá thấp. Điều này khiến việc lưu thông của các phương tiện thủy có tải trọng lớn hoặc ghe có mui gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản và thời điểm mực nước dâng cao.

Ông Lê Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, cho biết: Địa phương đã ghi nhận ý kiến của người dân về tình trạng tĩnh không 2 cầu sắt qua kênh 11 và kênh 12 còn thấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của một số phương tiện thủy. UBND xã sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo cơ quan chuyên môn và kiến nghị cấp có thẩm quyền khảo sát thực tế, đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình đối với giao thông đường thủy để có giải pháp xử lý phù hợp. Địa phương cũng sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi tình hình lưu thông trên tuyến, kịp thời phản ánh những bất cập phát sinh.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết