21/09/2009 - 22:51

Tính đến 21-9, Việt Nam đã ghi nhận 7.156 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), 9 ca tử vong

* Các ca tử vong đều thuộc nhóm nguy cơ cao
* TP Cần Thơ: Thêm 7 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1)

Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế: trong ngày 21-9, Việt Nam đã ghi nhận thêm 198 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1); trong đó, khu vực phía Nam: 142 ca, khu vực miền Bắc: 23 ca, khu vực miền Trung: 27 ca, khu vực Tây Nguyên: 6 ca. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 21-9-2009, Việt Nam đã ghi nhận 7.156 trường hợp dương tính, 9 ca tử vong.

Bộ Y tế cũng xác nhận có 2 ca tử vong mới do cúm A(H1N1) tại Bình Phước và Đắk Lắk. Cả 2 bệnh nhân đều có tiền sử bệnh tim.

Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước: có 1 bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ ở ấp 6, Đồng Tâm, Đồng Phú (Bình Phước). Bệnh nhân có tiền sử điều trị bệnh tim mạch trong khoảng 2-3 năm nay, khởi bệnh ngày 15-9 và điều trị tại nhà 2 ngày nhưng không đỡ. Ngày 18-9, bệnh nhân đến khám và nhập bệnh viện Đa khoa tỉnh với chẩn đoán ban đầu là viêm phổi nặng, theo dõi suy tim độ 2, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, trợ tim mạch, kháng sinh nhưng không đỡ và tử vong lúc 10 giờ 30 phút ngày 19-9 với chẩn đoán: viêm phổi nặng nghi do vi rút cúm A(H1N1) và suy hô hấp. Bệnh nhân đã được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, ngày 20-9 Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh trả lời kết quả dương tính với cúm A(H1N1).

Cũng trong ngày 21-9, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: có 1 bệnh nhân nữ 46 tuổi, địa chỉ ở thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) có tiền sử bệnh tim bẩm sinh. Ngày 10-9, bệnh nhân vào điều trị tại khoa Tai mũi họng của bệnh viện Đa khoa tỉnh với chẩn đoán viêm tai xương chũm, được điều trị đến ngày 15-9 thì bệnh ổn định, bệnh nhân xin xuất viện về nhà. Đến 16h10' ngày 16-9 bệnh nhân nhập viện huyện Krông Pắk với triệu chứng sốt cao, khó thở, được chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp độ 3 và điều trị hồi sức tích cực, kháng sinh nhưng không đỡ nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi thùy, suy tim. Chẩn đoán phân biệt với viêm phổi do vi rút, tiên lượng nặng, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, kháng sinh, trợ tim mạch, Tamiflu theo đúng phác đồ của Bộ Y tế và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút cúm A(H1N1). Trong quá trình điều trị, bệnh nhân giảm sốt, đỡ khó thở, phim XQ phổi sau 3 lần chụp không có hình ảnh tổn thương tiến triển, ăn được cháo sữa. Tuy nhiên tình trạng tim mạch không cải thiện: mạch quay nhanh nhỏ, huyết áp dao động thấp phải can thiệp vận mạch (Dolbutamin) nhưng không hồi phục và tử vong hồi 8h15' ngày 20-9.

Hiện nay số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 4.783 người; các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tình hình dịch cúm A(H1N1) tiếp tục diễn biến phức tạp, để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, nhóm có nguy cơ cao là những người mắc bệnh mãn tính (bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS, bệnh hệ thống...), phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần được đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, khi có biểu hiện bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

* Theo thông tin từ ngành y tế TP Cần Thơ, từ tối 20 đến chiều 21-9-2009, thành phố ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với vi-rút cúm A(H1N1). Trong đó, 3 trường hợp là chiến sĩ bộ đội, 4 trường hợp còn lại là học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Võ Trường Toản và Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

Như vậy, đến chiều 21-9-2009, TP Cần Thơ đã ghi nhận 35 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1), trong đó, 19 trường hợp vẫn còn đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và tại gia đình, 16 trường hợp đã xuất viện. Ngoài ra, địa phương còn có 7 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

N. ANH (TTXVN) - B.TÂM

Chia sẻ bài viết