Lầu Năm Góc phản ứng về thông tin vụ binh sĩ Mỹ vượt giới tuyến quân sự liên Triều
Lầu Năm Góc vừa cho biết không thể xác thực những bình luận được cho là của binh sĩ Mỹ Travis King mà truyền thông nhà nước của Triều Tiên đăng tải.
Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn tập trung vào những nỗ lực đưa binh sĩ King trở về an toàn. Người phát ngôn này nói có đoạn: “Chúng tôi đang làm việc thông qua tất cả các kênh khả thi để đạt được điều đó”.
Phản ứng trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố thông tin về trường hợp binh sĩ Mỹ Travis King lần đầu tiên vào sáng 16-8. Binh sĩ này đã xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên hôm 18-7 từ khu vực an ninh chung (JSA) Panmunjom.
Theo KCNA, theo kết quả điều tra của cơ quan hữu quan Triều Tiên, binh sĩ Travis King đã thừa nhận xâm nhập trái phép lãnh thổ của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ ý định muốn "tị nạn ở Triều Tiên hoặc một nước thứ ba". KCNA cho biết hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được thực hiện.
Hôm 18-7, Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu xác nhận binh sĩ Travis King, đang phục vụ trong quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, đã vượt giới tuyến vào Triều Tiên trong khi cùng các du khách tham quan JSA trong Khu phi quân sự (DMZ). UNC là đơn vị giám sát các hoạt động trong DMZ.

Thông tin về binh sĩ Travis King được phát trong một bản tin truyền hình ở Hàn Quốc hôm 24-7. Ảnh: AP
Nga khởi động giai đoạn thử nghiệm đồng ruble kỹ thuật số
Ngày 15-8, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga thông báo bắt đầu giai đoạn thử nghiệm của đồng ruble kỹ thuật số nhằm hạn chế các tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt quốc tế mà phương Tây áp đặt với Moskva sau chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, thông báo của Ngân hàng Trung ương LB Nga có đoạn: "Trong ngày 15-8, các cuộc thử nghiệm hoạt động với đồng ruble kỹ thuật số đã bắt đầu. Giai đoạn thử nghiệm có sự tham gia của 13 ngân hàng và 600 cá nhân có thể thanh toán tại 30 điểm bán hàng ở 11 thành phố của Nga". Cũng theo Ngân hàng trung ương LB Nga, "các hoạt động liên quan đến đồng ruble kỹ thuật số sẽ miễn phí cho người dân và với một khoản hoa hồng tối thiểu cho các doanh nghiệp" trong thời gian dài.
VTB - ngân hàng lớn thứ 2 ở Nga, cho biết đã thử nghiệm thành công các giao dịch sử dụng đồng ruble kỹ thuật số trong ứng dụng di động của mình.
Hiện Moskva đang nỗ lực phi dollar hóa các giao dịch của mình và phát triển các hệ thống thanh toán thay thế, sau khi nhiều ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đây được xem là bước đột phá của Nga trong các loại tiền kỹ thuật số nhằm hạn chế tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với hệ thống tài chính nước này.
Đồng ruble kỹ thuật số được ngân hàng trung ương Nga phát hành và được lưu trữ trong ví điện tử, do Cơ quan an ninh liên bang (FSB) giám sát hệ thống.

Ảnh: Coingape
Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Sudan
Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 15-8 cảnh báo hàng triệu người dân Sudan đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và dịch vụ y tế, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại quốc gia châu Phi đã kéo dài suốt 4 tháng qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tuyên bố chung của các cơ quan LHQ nhấn mạnh tình hình tại Sudan đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng 4 vừa qua, hơn 4,3 triệu người Sudan đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó hơn 900.000 người phải tị nạn sang các nước láng giềng. Xung đột cũng đã khiến hơn 4.000 người Sudan thiệt mạng, trong đó có hàng trăm dân thường.
LHQ ước tính gần 25 triệu người Sudan, hơn một nửa là trẻ em, đang cần hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, LHQ và các đối tác đến nay mới chỉ hỗ trợ được 3 triệu người trong số đó. Chương trình Lương thực Thế giới đánh giá khoảng 6,3 triệu người Sudan đang tiến rất gần tới nạn đói.
Hồi đầu tuần này, Bộ Y tế Sudan cũng xác nhận khoảng 200 bệnh viện trên khắp cả nước đã phải ngừng hoạt động do xung đột và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh quy mô lớn.
PV (TTXVN)